Sản phẩm Routine 200SC (hoạt chất Isotianil) xử lý kích kháng công nghiệp cho các giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn, kết quả thu được rất khả quan.
Tại Việt Nam cũng như các nước trồng lúa khác trên thế giới, bệnh đạo ôn vẫn là bệnh hại nguy hiểm trên cây lúa. Có rất nhiều biện pháp được áp dụng để để ngăn ngừa dịch bệnh này, nhưng phổ biến nhất trong số đó vẫn là biện pháp hóa học và biện pháp sử dụng giống chống chịu. Trong đó, các công ty sản xuất hạt giống lại chú trọng biện pháp giống chống chịu.
Tuy nhiên, việc làm này là rất khó khăn bởi bản chất bệnh đạo ôn do nấm Pyricularia oryzae là một quần thể không thống nhất. Dựa trên các phân tích phân tử, nhìn chung nấm được phân nhóm trên cơ sở phân bố địa lý, chúng có khả năng thích ứng nhanh với điều kiện ngoại cảnh, biến chủng liên tục. Việc tạo ra một giống lúa kháng được bệnh đạo ôn đòi hỏi thời gian nghiên cứu rất lâu dài, tuy nhiên tuổi thọ của chúng lại không dài lâu.
Một giải pháp mới được hình thành và ứng dụng bởi Công ty Bayer và Sumitomo Nhật Bản áp dụng, đó là sử dụng chất kích kháng để giúp cho cây lúa có khả năng phản ứng lại điều kiện bất lợi, bệnh tật, trong đó có bệnh đạo ôn hại lúa. Hoạt chất đó là Isotianil có trong sản phẩm thương mại Routine 200SC.
Từ năm 2007, Công ty đã hợp tác với Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed đưa sản phẩm Routine 200SC (hoạt chất Isotianil) xử lý kích kháng công nghiệp cho các giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn (BC15, TBR 225…), kết quả thu được rất khả quan.
Nhóm nghiên cứu gồm Ths. Lê Đắc Thủy, Bùi Văn Kịp (Bayer Việt Nam) và Ths. Nhâm Xuân Tùng (ThaiBinh Seed) đã nghiên cứu chuyên đề “Ứng dụng thuốc kích kháng Routine 200SC (Isotianil) của Tập đoàn Bayer với liều lượng 7,5ml/kg hạt giống trong xử lý hạt giống lúa của Tập đoàn ThaiBinh Seed để phòng trừ bệnh đạo ôn lá Pyricularia grisea tại Việt Nam”.
Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xác định hiệu quả kích kháng phòng trừ bệnh đạo ôn lá của công nghệ xử lý hạt giống bằng thuốc Routine 200SC và các tác động có lợi kèm theo.
Nghiên cứu được tiến hành từ năm 2017, kết quả thu được rất khả quan. Hai bên đã tiếp tục nghiên cứu diện rộng trên địa bàn 12 tỉnh của miền Bắc Việt Nam, với diện tích 25ha vào năm 2018. Năm 2019, mô hình được ứng dụng trên cả 3 miền Bắc, Trung và Nam, với gần 2.000ha.
Nhóm nghiên cứu chuyên đề cho biết, hoạt chất Isotianil trong Routine có tác dụng kích kháng, kích thích cây lúa khởi động hoạt động dẫn truyền Sasilic acid giúp cây có tác động khởi động hệ thống bảo vệ tự có trong cây chống lại những điều kiện bất lợi trong đó có bệnh đạo ôn gây hại.
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình Routine 200SC 7,5ml/kg giống có thể kiểm soát bệnh đạo ôn tốt tới 90-105 ngày sau gieo sạ (trước trổ 5-15 ngày). Trong các mô hình, đạo ôn xuất hiện và gây hại nhanh chóng bị cô lập, chậm hoặc không phát triển mới là hiệu quả của thuốc kích kháng Routine 200SC.
Tại một số mô hình khi mà điều kiện thời tiết và canh tác (bón phân đạm thừa, đất lầy lội) rất thuận lợi cho đạo ôn phát triển, thì ban đầu quan sát thấy bệnh có xu hướng tăng lên, sau đó 3-5 ngày khi quan sát thì bệnh hầu như đã dừng và không lây lan sang cây khác.
Kết quả chỉ ra rằng, mô hình quản lý bệnh đạo ôn bằng lá xử lý hạt giống bằng thuốc Routine 200SC đem lại hiệu quả rất rõ rệt, giúp giảm 1 đến 3 lần phun thuốc đạo ôn lá trong phòng trừ đạo ôn. Giúp cây lúa phục hồi, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất lợi, rét đậm, rét hại.
Mô hình Routine 200SC kiểm soát đạo ôn lá kết hợp 01 lần phun thuốc đạo ôn lá vào giai đoạn 90 ngày sau gieo (trước trổ 10 ngày) cho năng suất và lợi nhuận cao hơn so với đối chứng phun theo nông dân.
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.
Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.
Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).
Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.