Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018 | 11:4

Giới nhà giàu đổ tiền vào biệt thự hạng sang

Biệt thự hạng sang bậc nhất Thủ đô hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu của tầng lớp thượng lưu trí thức. Họ - chủ nhân của những căn biệt thự “đáng tiền” này được định vị là những người sành sỏi, thành đạt và đòi hỏi yêu cầu thẩm mỹ cao.

image001.jpg

 An Khang Villa có vị trí đẹp nhất KĐT Dương Nội

 Quý ông sành sỏi, tinh tế

Anh M.Thắng (53 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội) dù đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng lại yêu thích và quan tâm đến bất động sản (BĐS), đặc biệt là biệt thự cao cấp. Để tìm kiếm cơ hội đầu tư và nắm bắt thêm thông tin về thị trường đầy tiềm năng này, anh thường xuyên có mặt tại những buổi mở bán các dự án biệt thự hạng sang tại Hà Nội. Anh Thắng cho hay, trước khi đưa ra quyết định mua một dự án nào đó, đặc biệt là với dự án cao cấp, anh đều nghiên cứu kỹ lưỡng trên mọi yếu tố.

Anh Thắng bộc bạch: “Không phải người giàu nào cũng biết cách “săn” biệt thự đúng cách. Nhiều người trong số đó đang quá đề cao sự hoành tráng của công trình khiến không gian ngoài trời bị thu hẹp, dẫn đến cảm giác bức bí”. 

Theo anh Thắng, dù được rất nhiều chủ đầu tư, sàn BĐS tư vấn, chào mời về dự án biệt thự hạng sang tại Hà Nội nhưng sau cùng, anh vẫn quyết định chọn mua An Khang Villa. Lý do là vì, biệt thự song lập, đơn lập tại đây sở hữu vị trí đắc địa – trung tâm của KĐT Dương Nội với tầm nhìn “đắt giá” hướng hồ điều hòa trong công viên có diện tích 12ha cùng nhiều tiện ích ngoại khu, nội khu đa dạng.

Bên cạnh đó, quý ông sành sỏi trong lĩnh vực BĐS này quyết định đặt mua An Khang Villa nhanh chóng vì theo anh, phân khúc biệt thự hiện đang là “điểm nóng” của thị trường, trong đó khu vực phía Tây Hà Nội, đặc biệt quận Hà Đông là khu vực có giá tăng mạnh.

Khu vực này được đầu tư hạ tầng đồng bộ với hàng loạt tuyến đường huyết mạch rộng lớn như Tố Hữu, Lê Trọng Tấn, Lê Quang Đạo…; tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đang hoàn thiện, tuyến buýt nhanh BRT chính thức đi vào vận hành 2017 và thông tin TTTM Aeon Mall Hà Đông dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019 đã tác động tích cực đến thị trường BĐS khu vực, đẩy mạnh tính thanh khoản, giúp anh Thắng cảm thấy an tâm và nhìn được lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình.

Quý bà thành đạt, chu toàn

Cũng giống anh Thắng, chị V.Xuân (45 tuổi) nhanh chóng đưa ra quyết định mua một căn biệt thự đơn lập An Khang để làm nơi an cư cho đại gia đình 3 thế hệ.

image002.jpg

 Biệt thự An Khang sát hồ điều hòa sở hữu lợi thế cảnh quan xanh mát

Là Giám đốc nhân sự của một Tập đoàn đa quốc gia khiến chị nhiều lúc bị stress. Vì thế, không gian xanh là lý do chính để chị Xuân lựa chọn biệt thự An Khang là nơi tìm về - Một không gian sống bình yên, thư thái và ấm áp cùng với những người thân. Chị Xuân cho hay, căn biệt thự của chị có 3 mặt tiền thoáng rộng nhìn trực tiếp ra Công viên Thiên văn học. Thuộc phân khu có vị trí gần với mặt đường Tố Hữu, Hà Đông nhưng lại có khoảng cách rất vừa vặn để tránh được hoàn toàn khói bụi và tiếng ồn từ tuyến phố chính, tổ ấm mới mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt và làm việc không chỉ cho vợ chồng chị mà còn cho cả ông bà và con cái.

Khách hàng đẳng cấp, biệt thự xứng tầm

Như vậy, rõ ràng đối với giới thượng lưu thì việc chọn mua một BĐS xứng tầm lại càng trở nên khắt khe hơn nhiều. Là dự án nằm trong KĐT Dương Nội, mỗi căn biệt thự An Khang Villa chính là một tác phẩm hoàn hảo trong tổng thể một kiệt tác xứng tầm.

image003.jpg

 An Khang Villa – Nơi thụ hưởng cuộc sống phồn vinh, niềm tự hào của những chủ nhân thành đạt.

Thoát khỏi cuộc sống tấp nập, gần 400 căn biệt thự đơn lập, song lập An Khang Villa với diện tích linh hoạt từ 158m2 – 352m2 sẽ thu hút nguồn tài lộc, vượng khí dồi dào cho gia chủ, là nơi xứng đáng để thụ hưởng cuộc sống lý tưởng bên gia đình và là niềm tự hào bất tận cho những cư dân tinh hoa tại đây.

 

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khách hàng mua nhà tại An Khang Villa sẽ nhận được nhiều chính sách ưu đãi cực hấp dẫn: Tặng tiền mặt lên tới 1 tỷ đồng ngay tại thời điểm ký hợp đồng. Khi thanh toán sớm, khách hàng nhận ngay chiết khấu 8% cho số ngày và số tiền thanh toán trước hạn (trừ trực tiếp vào thời điểm mua bán).

Website: http://ankhang.namcuong.com.vn/

 

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top