Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018 | 0:20

Hà Giang: Lễ hội Hoa tam giác mạch 2018 sẽ khai mạc ngày 23/11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho hay, sẽ tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch 2018 tại nhiều địa điểm với chủ đề “Cao nguyên đá rạng rỡ những mùa hoa”.

Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng vùng núi non và lan tỏa những nét đặc sắc của văn hóa đồng bào dân tộc Mông. Dự kiến Lễ hội năm nay được khai mạc trong khoảng thời gian từ 20h00 – 21h30 phút ngày 23/11, tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn với quy mô cấp tỉnh.
tam-giác-mạch1.jpg
 Dự kiến Lễ hội Hoa tam giác mạch Hà Giang được khai mạc trong khoảng thời gian từ 20h00 – 21h30 phút ngày 23/11, tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn với quy mô cấp tỉnh.
Theo đó, Lễ hội Hoa tam giác mạch 2018 sẽ diễn ra với quy mô hoành tráng, các tiết mục được dàn dựng dựa công phu, trên kịch bản văn học với chủ đề “Cao nguyên đá rạng rỡ những mùa hoa” với hình tượng con người vùng cao nguyên với sức sống mãnh liệt. Được biết, tiết mục dự kiến được các nghệ sĩ tên tuổi trong nước thể hiện. Ban tổ chức lễ hội cho hay, Lễ hội hoa tam giác mạch năm nay vẫn sẽ được tổ chức tại 4 huyện nằm trong công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
 
Cụ thể, tại huyện Đồng Văn sẽ diễn ra Triển lãm ảnh công viên địa chất, tái hiện không gian văn hóa chợ phố cổ Đồng Văn; Tổ chức Hội thi, trình diễn quay sản phẩm mật ong bạc hà và Hội thảo khoa học bàn về các giải pháp nâng cao giá trị của sản phẩm mật ong bạc hà tại huyện Đồng Văn; Hội thi bò đẹp huyện Đồng Văn lần thứ II năm 2018.
 
Ngoài ra, tổ chức con đường hoa tại Phố cổ Đồng Văn; Ẩm thực bittet thịt bò trên Cao nguyên đá; Tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại khu di tích nhà Vương; Giới thiệu sản phẩm mỳ hoa Tam giác mạch, Hoạt động du lịch trải nghiệm…
tam-giác-mạch.jpg
Cao nguyên đá Đồng Văn dự kiến đón hàng trăm nghìn du khách đến với Lễ hội Hoa tam giác mạch 2018.
Tại huyện Mèo Vạc, dự kiến tổ chức không gian văn hóa chợ đêm gắn với giao lưu dân ca, dân vũ; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, ẩm thực trải nghiệm cuộc sống đồng bào dân tộc Mông tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; Thi chim Họa Mi hót; thi chụp ảnh đẹp với chủ đề “Sắc màu Mèo Vạc”; Tổ chức giải leo núi chinh phục vách đá trắng Mã Pì Lèng và các hoạt động trải nghiệm thăm quan, chụp ảnh…
 
Riêng huyện Yên Minh sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, huyện Yên Minh, lần thứ III năm 2018; Tổ chức Tết cá của người Tày.
tam-giác-mạch2.jpg
Cận cảnh vẻ đẹp của hoa tam giác mạch nét đẹp riêng của vùng núi đá Đồng Văn Hà Giang.
 
Tại huyện Quản Bạ, dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội dệt lanh và Lễ hội Đền Bình An; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Quản Bạ; Lễ hội Đua thuyền Kayak; Lễ hội ẩm thực, làng nghề và các hoạt động du lịch trải nghiệm.
 
 
 
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top