Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018 | 22:47

Hà Giang: “Trời đổ mưa, hồ thủy điện xả lũ”, nhà dân ngập trong nước

Hồ thủy điện phía thượng nguồn các sông đồng loạt xả lũ với lưu lượng từ 1.200 - 1.300 m3/s cộng với mưa lớn, hàng trăm nhà dân ở Hà Giang ngập sâu trong nước.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Hoàng Su Phì bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng đất đá vùi lấp hàng nghìn mét khối, gây tình trạng ách tắc giao thông cụ bộ. Các địa phương trong tỉnh Hà Giang đã huy động nhân lực, máy móc xuống địa bàn xảy ra ngập úng, sạt lở đất để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, san gạt đất đá khơi thông các tuyến đường. Đồng thời, rà soát thống kê chi tiết tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời.
mưa-lũ-hà-giang.jpg
Sông Miện đoạn qua Quốc lộ 4C (tổ 9, phường Quang Trung).

 

mưa-lũ-hà-giang4.jpg
Các địa phương trong tỉnh Hà Giang huy động nhân lực, máy móc xuống địa bàn xảy ra ngập úng

 

Được biết, do bị ảnh hưởng của rãnh áp thấp với vùng xoáy thấp hoạt động mạnh khiến tỉnh Hà Giang có mưa lớn, lũ quét, mực nước trên sông Lô tại TP. Hà Giang  vì thế cũng lên nhanh.
 
Vào khoảng 13h (24/ 6) đạt 104 m, trên mức báo động ba, mực nước tại sông Lô dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập với chiều dài hàng trăm mét, gây ách tắc giao thông như: Đường Lý Thường Kiệt (khu vực tổ 3 và 4, phường Ngọc Hà); Quốc lộ 4C (đoạn qua tổ 9, phường Quang Trung); đường Sơn Hà, dốc Ba Khoanh (xã Ngọc Đường).
mưa-lũ-hà-giang1.jpg
Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Giang, từ nay đến ngày 26/6, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa trên diện rộng.

 

 
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Giang, một số nơi trong ngày 24/6 có lượng mưa lớn như TP. Hà Giang (89 mm), huyện Bắc Quang (219 mm), xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (101 mm) và  các khu vực khác phổ biến từ 40- 70 mm.
 
Đặc biệt, tại các khu dân cư ở phường Minh Khai, Quang Trung, xã Ngọc Đường, TP. Hà Giang có hơn 400 hộ dân bị ngập sâu trong nước từ 1-2m.
mưa-lũ-hà-giang23.jpg

 

mưa-lũ-hà-giang5.jpg
Hàng trăm căn nhà ngập sâu trong nước.
 
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Giang, từ nay đến ngày 26 / 6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa diện rộng, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ.
 
Bên cạnh đó, các hồ thủy điện phía thượng nguồn các sông đồng loạt xả lũ với lưu lượng từ 1.200m3/s đến 1.300 m3/s. Do đó, các địa phương cần chủ động công tác phòng chống thiên tai, túc trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 
hg.jpg
Mưa lũ làm 2 người tử vong.

 

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn đã làm sập nhà và đè chết bà Giàng Thị Lầu (43 tuổi) và cháu Lò Thị Và (4 tuổi) tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ.
 
 
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top