Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 | 17:38

Hà Nam: Anh em sinh đôi được tham dự Kỳ thi Olimpic Vật lý châu Á

Đây là lần thứ 2 sau 22 năm tái lập tỉnh Hà Nam có học sinh được chọn tham gia tại đấu trường quốc tế. Điều đặc biệt, hai thí sinh được lựa chọn lại là anh em sinh đôi trong một gia đình nông dân, cha mẹ là những người lao động chân chất, bình thường.

Hai anh em sinh đôi là Lê Quang Huy và Lê Việt Hoàng, học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam). Tại kỳ thi HSG quốc gia, Lê Việt Hoàng xếp thứ 4 và Lê Quang Huy xếp thứ 7, trở thành 2 trong số 8 học sinh của toàn quốc được chọn vào Đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi Olimpic Vật lý châu Á năm 2019 được tổ chức từ ngày 5-13/5/2019 tại thành phố Adelaide, Australia.
Anh em sinh đôi Lê Quang Huy và Lê Việt Hoàng (Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam) là thành viên của đội tuyển HSG tham dự kỳ thi Olimpic Vật lý châu Á lần thứ 20.
 
Trong các năm học vừa qua, Huy và Hoàng không chỉ thường xuyên giữ vị trí nhất, nhì trong lớp, trong đội tuyển mà còn giành được nhiều thành tích đáng nể tại một số kỳ thi chọn HSG như: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc môn Vật lý trong Kỳ thi chọn HSG các trường chuyên khu vực Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2016-2017 và 2018-2019.
 
Năm học 2017-2018, dù mới đang học lớp 11 nhưng hai em giành được 2 giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh và 2 giải Nhì môn Vật lý trong Kỳ thi chọn HSG quốc gia; năm học 2018-2019 đoạt 2 giải Nhất Kỳ thi chọn HSG môn Vật lý cấp tỉnh, 1 giải Nhất và 1 giải Nhì Kỳ thi chọn HSG quốc gia.
 
Với kết quả nổi bật trong Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2018-2019, Lê Quang Huy và Lê Việt Hoàng đã vượt qua hàng trăm thí sinh để đi tiếp vào vòng loại chọn đội tuyển quốc gia tham dự Kỳ thi Olimpic Vật lý châu Á lần thứ 20.
 
Theo đó, Lê Việt Hoàng xếp thứ 4 và Lê Quang Huy xếp thứ 7, trở thành hai trong số 8 học sinh xuất sắc được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olimpic Vật lý châu Á năm 2019.
 
Kỳ thi Olimpic Vật lý châu Á lần thứ 20 kết thúc sẽ lựa chọn 5/8 học sinh xuất sắc nhất để tiếp tục tham dự Kỳ thi Olimpic Vật lý Quốc tế (IphO) được tổ chức thường niên vào khoảng tháng 7.
 
Danh sách 8 thành viên đội tuyển Olympic Vật lý năm 2019:
  1. Nguyễn Khánh Linh (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá)
  2. Trần Xuân Tùng (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam)
  3. Nguyễn Xuân Ưng (THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội)
  4. Lê Huy Hoàng (THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam)
  5. Trịnh Duy Hiếu (THPT chuyên Bắc Giang)
  6. Lê Công Minh Hiếu (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế)
  7. Lê Quang Huy (THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam)
  8. Nguyễn Xuân Tân (THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội)

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top