Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2017 | 7:14

Hà Nam: Bắt 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

KTNT - Theo Công an tỉnh Hà Nam, chiều 16/5, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Duy Tiên bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên (Hà Nam).

 Cơ quan chức năng kiểm tra tàu VR-16040263.

Tại hiện trường tàu mang số hiệu VR-16040263 có tải trọng 200 khối do Nguyễn Văn Minh (SN 1970, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) điều khiển và tàu mang số hiệu NĐ-3169 có tải trọng 800 khối do Đỗ Văn Tiến (SN 1969, trú tại An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang thực hiện hành vi hút cát trái phép được gần 1.000 mét khối cát.

Kiểm tra tàu NĐ-3169.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận làm thuê cho chủ tàu tên Hùng trú ở xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và Công ty Tuấn Sinh ở xã Vạn Hà, huyện  Lộc Hạ, tỉnh Nam Định. Thủ đoạn của các đối tượng trên là lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh Hà Nam – Hưng Yên – Thái Bình, thường tổ chức hút cát trái phép trong đêm hoặc giờ nghỉ trưa và sử dụng ống giảm thanh để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trung Hiếu

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top