Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017 | 7:9

Hà Nam: Bơm tiêu nước cho gần 2.600ha lúa bị ngập do ảnh hưởng bão số 2

Do ảnh hưởng của bão số 2, trên địa bàn tỉnh  Hà Nam xảy ra mưa lớn trong các ngày vừa qua, gây ngập úng gần 2.600ha lúa mùa mới gieo cấy. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo vận hành 64 máy bơm bơm tiêu để cứu phần diện tích lúa bị ngập này.

Trạm bơm tại xã Đing Xá( TP. Phủ Lý)

Theo tổng hợp của Sở NN & PTNT Hà Nam, toàn tỉnh có gần 2.600 ha lúa bị ngập, chiếm 8% tổng diện tích gieo cấy. Trong đó, lúa bị ngập trắng 1.033 ha, sâu nước 570 ha, ngập phất phơ 992 ha. Huyện Thanh Liêm có diện tích lúa bị ngập nhiều nhất 1.503 ha, Lý Nhân 600 ha, Duy Tiên 200 ha, Kim Bảng 185 ha, Bình Lục 185 ha, thành phố Phủ Lý 7 ha. 

Những diện tích bị ngập chủ yếu là lúa gieo thẳng và lúa cấy ở những chân ruộng trũng. Hiện nay, các công ty KTCTTL, HTXDVNN cùng người dân đang tập trung tiêu úng cho những diện tích lúa bị ngập; đồng thời, rút nước trên hệ thống kênh mương đối phó với diễn biến bất thuận của thời tiết trong những ngày tới...

Để bảo vệ cho diện tích lúa mùa mới cấy, các công ty KTCTTL đã vận hành tổng số 64 máy bơm tiêu nước. Trong đó, Công ty KTCTTL Hà Nam vận hành 60 máy; Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà 4 máy thuộc trạm bơm Nhâm Tràng và Cổ Đam.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam, hiện lũ trên sông Đáy đã lên trên mức báo động 1.

Số liệu đo lúc 13 giờ ngày 18/7, mực nước lũ tại thành phố Phủ Lý ở mức +3,18 m, cao hơn báo động 1 gần 0,3 m. Dự báo, lũ trên sông Đáy tiếp tục lên xấp xỉ báo động 2 (+3,5m).

Việc mực nước lũ sông Đáy lên cao chủ yêu do khu vực thượng nguồn thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình có mưa lớn, các địa phương tập trung tiêu thoát nước trong nội đồng ra sông.

Trước tình hình lũ sông Đáy lên, các địa phương dọc sông cùng Hạt quản lý đê các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý tăng cường tuần tra, canh gác, nhất là các điểm xung yếu, sớm phát hiện sự cố để có biện pháp xử lý kịp thời./.

Trung Hiếu

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top