Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 | 15:48

Hà Nam: Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII

Sáng 25/5, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam tổ chức đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023.

BCH LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Theo báo cáo của ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ XI, các cấp CĐ trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật về lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp... qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động giải quyết những vướng mắc của CNLĐ ngay tại cơ sở.
 
Trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, LĐLĐ tỉnh đã tích cực tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, xây dựng văn bản hướng dẫn các cấp CĐ phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. Hàng năm, đã có 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC; 74% DN ngoài nhà nước (có tổ chức CĐ) tổ chức Hội nghị NLĐ, đạt 113,8% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI CĐ tỉnh đã đề ra.
 
Việc đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động với NLĐ đã được quan tâm chú trọng, 5 năm đã có 365 cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động với NLĐ. Thông qua đối thoại, các doanh nghiệp đã chủ động thông tin đến NLĐ về kết quả sản xuất, kinh doanh, định hướng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thời gian tới; chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của NLĐ đối với doanh nghiệp...
Đồng chí Bùi Văn Cường-Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Đại hội.
Về tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành với CNLĐ đã được các cấp CĐ tập trung thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 2 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của tỉnh, của huyện và 3 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành chức năng với CNLĐ; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 20 cuộc đối thoại giữa NLĐ với các cơ quan quản lý lao động để tuyên truyền pháp luật và giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động...
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả mà các cấp CĐ tỉnh đạt được. Những kết quả này đã khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, đóng góp không nhỏ vào hoạt động CĐ tỉnh Hà Nam, phong trào CNVCLĐ cả nước.
Đồng chí Bùi Văn Cường đã tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Đại hội.
Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới, cùng với đó là tác động của cách mạng công nghiệp 4.0… điều đó sẽ khiến quan hệ lao động ngày càng phức tạp hơn, yêu cầu của đoàn viên, NLĐ với tổ chức CĐ ngày càng cao. Trước bối cảnh đó, các cấp CĐ cần phải làm quyết liệt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ, bởi như vậy mới có được sự tin tưởng của đoàn viên ccoong đoàn, NLĐ.
 
Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng cho rằng, các cấp CĐ cần tham gia thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của NLĐ; làm tốt công tác ký kết TWLĐTT.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang-Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao cờ cho BCH.
Cùng với đó, các cấp CĐ cần phát huy vai trò trong thực hiện dân chủ cơ sở; cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; đẩy mạnh quan tâm lợi ích của đoàn viên, NLĐ cả về lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị, trước mắt tập trung xây dựng dự án Thiết chế CĐ tại KCN Đồng Văn; quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng kết nạp; đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh, khen thưởng kịp thời NLĐ…
 
Đồng chí Bùi Văn Cường đã tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Đại hội với mong muốn cán bộ đoàn viên toàn tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Tại Đại hội đã bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 33 đồng chí; bầu 8 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. BCH LĐLĐ tỉnh khóa mới đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ; 5 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra. Đồng chí Trịnh Văn Bừng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top