Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017 | 11:33

Hà Nam: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học…

Ngày 27/6, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", triển khai nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Trọng Thi, Chủ tịch, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam, sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hà Nam gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo..., toàn tỉnh có trên 67.100 gia đình đạt tiêu chí Gia đình học tập, hơn 1.550 Dòng học học tập, 621 Cộng đồng học tập và 292 Đơn vị học tập.

Bà Nguyễn Thị Doan trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá xếp loại, công nhận các danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập giai đoạn 2017 - 2020 trong toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia nhân rộng các mô hình học tập tạo nên một phong trào thi đua rộng rãi, sôi nổi gắn với phong tròa toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp đỡ lẫn nhau phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Hà Nam.

Các tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 70- 80% gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, trong đó có 60% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình học tập; 50% Dòng họ được công nhận là Dòng họ học tập; 60% thôn, làng, tổ dân phố được công nhận Cộng đồng học tập; 50% trường học, đơn vị, doanh nghiệp cơ sở thuộc xã quản lý đạt danh hiệu Đơn vị học tập.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Ông Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

 Phát biểu tại hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài nói chung và trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nói riêng.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền trong việc triển khai thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; củng cố, kiện toàn, nâng cao nhận thức và năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học từ cơ sở; làm tốt công tác thi đua khhen thưởng, động viên kịp thời các mô hình học tập tiêu biểu ở mỗi cấp.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 4 cá nhân, tặng Bằng khen cho 4 tập thể; 6 tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam; 14 tập thể được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam.

Trung Hiếu

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top