Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 11 năm 2018 | 22:26

Hà Nam: Khởi tố vụ án hình sự về gây rối trật tự tại bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý vừa khởi tố vụ án hình sự về gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, tạm giữ hình sự một đối tượng gây rối và đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt những đối tượng có liên quan.

Liên quan đến vụ truy sát nạn nhân tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam vào đêm 27/11, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý cho biết, ngay chiều 28/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã khởi tố vụ án hình sự về gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự một đối tượng gây rối và đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt những đối tượng có liên quan.
 
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nạn nhân và các đối tượng ban đầu cùng tham dự sinh nhật bạn ở quán hát Amazon. Sau đó giữa các đối tượng có xảy ra mâu thuẫn, xô sát và đánh nhau. Một trong số đó bị chấn thương vùng đầu phải đưa vào viện cấp cứu.
Nhóm người hung hãn xông vào khu tiếp đón bệnh nhân của Khoa Cấp cứu hành hung bệnh nhân (Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh bệnh viện).
 
Trước đó Báo Kinh tế nông thôn đã đưa tin, tại quán hát, anh Bình gặp người quen và được mời lên phòng để giao lưu. Khi đó trong phòng hát có nhiều người, một lúc sau không hiểu nguyên nhân gì nhóm thanh niên kia đã dùng cốc, chai bia đập vào đầu và mặt anh Bình.
Anh Phạm Thanh Bình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đêm 27/11.
 
Sau đó, anh Bình đã được đưa vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu. Trong khi nhân viên y tế đang tiến hành cấp cứu, băng bó vết thương cho nạn nhân, một nhóm thanh niên khoảng hơn chục người mình trần, xăm trổ xông vào khoa tiếp tục đánh bệnh nhân nam.
 
Mặc dù có sự can thiệp của bảo vệ bệnh viện, nhưng nhóm đối tượng không dừng việc truy sát, buộc người nhà bệnh nhân phải đưa bệnh nhân vào phòng giao ban của khoa, yêu cầu  các nhân viên y tế tiếp tục băng bó vết thương.
 
Tại phòng giao ban, các đối tượng vẫn tiếp tục xông vào đánh bệnh nhân, bệnh nhân phải bỏ chạy ra ngoài. Sự việc diễn ra hơn 10 phút, nhiều thiết bị y tế, cửa kính của Khoa Cấp cứu bị các đối tượng đập phá, làm hư hỏng.
 
Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Hà Nam đã kịp thời có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Theo nguồn tin hiện tại, anh Bình đã được chuyển tuyến lên bệnh viện ở Hà Nội do thương tích quá nặng.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top