Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018 | 13:1

Hà Nam kỷ niệm 70 năm “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Sáng ngày 7/6, tại nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Hà Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948 - 11/6/2018).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Trong diễn văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua đã có bước tiến bộ rõ rệt và đi vào chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã được tiếp tục khơi dậy ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực với quy mô, hình thức, tổ chức phong phú, nội dung thiết thực. Từ những phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thành vượt khó, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của người dân Hà Nam, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm phát biểu tại buổi lễ.
Năm 2017, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Nam đạt 10,84%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách đạt gần 6.260 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,28%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 78/98 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm phát triển toàn diện. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy nhận Giấy khen của Chủ tich UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước.
Từ năm 2010-2017 đã có 79 tập thể, 283 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng; 67 lượt tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 270 tập thể, 392 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 774 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 7 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen…

 25 tập thể nhận được Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trong phong trào thi đua yêu nước

 

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam sẽ phát động thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân với một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, nội dung thi đua tập trung vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực sự vững mạnh; Làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua rộng khắp, toàn diện, góp phần đẩy lùi tiêu cực, lạc hậu, phát huy và nhân rộng các yếu tố tích cực, tiến bộ…
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước, thúc đẩy phong trào cách mạng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra; để cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua yêu nước diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một động lực, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

 45 cá nhân nhận được Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trong phong chào thi đua yêu nước.

 

Nhân dịp này, 25 tập thể và 45 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top