Dân gian có câu: “Sinh Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc”. Từ năm 2010 đến nay, cứ vào đêm 14 rạng Rằm tháng Giêng tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ hội phát lương đền Trần Thương tỏ lòng tôn kính, ghi nhớ, tôn vinh người anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đã được truy tôn lên bậc “Thánh”.
Đoàn rước lương từ kho về đền để làm lễ
Việc tổ chức Lễ hội và đón nhận Bằng chứng nhận Lễ hội phát lương đền Trần Thương được đưa vào danh mục “Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia”. Lễ phát lương Đức Thánh Trần đầu năm tại Đền Trần Thương góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta. Đặc biệt, thời Trần để động viên nhân dân phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, bước vào năm mới mọi người hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác.
Các túi lương được chuyển lên kiệu
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các bộ, ban ngành TW; đại diện lãnh đạo tỉnh Long An; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dự.
Đoàn rước lương về sân chính trong đền
Các chàng trai, cô gái đội lương vào trong đền
Lễ hội phát lương đền Trần Thương là một trong những lễ hội lớn đầu năm của tỉnh Hà Nam được tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lễ hội được tổ chức ngay tại ngôi đền chính là nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ thứ 13. Từ năm 2010 đến nay, cứ đến giờ Tý ngày 14 rạng Rằm tháng Giêng (âm lịch), lễ phát lương lại diễn ra thu hút rất đông người dân và du khách.
Bằng chứng nhận Lễ hội phát lương đền Trần Thương được đưa vào danh mục “Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia”
Dứt màn trống hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đọc Văn trình khai mạc Lễ Phát lương Đức Thánh Trần. Tiếp theo lễ tâm linh đã được các đại đức, tăng ni thực hiện.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận từ lễ hội:
Trung Hiếu
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.