Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018 | 21:44

Hà Nam: TP. Phủ Lý được công nhận đô thị loại II

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1678/QĐ-TTg công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam.

Thành phố Phủ Lý nằm trên Quốc lộ 1A và đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, có tuyến tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua; là nơi gặp gỡ của sông Đáy, sông Châu Giang và sông Nhuệ, rất thuận tiện về giao thông thủy bộ; cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 50km, TP Nam Định 30km và TP Ninh Bình 33km. Vị trí địa lý - kinh tế quan trọng là yếu tố thuận lợi để TP Phủ Lý phát triển, là điều kiện quan trọng trong việc mở rộng hợp tác, giao lưu kinh tế với các địa phương khác trong tỉnh và cả nước.
 
Xác định được việc đó, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 13/6/2016, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050. Trong đó, định hướng phát triển thành phố Phủ Lý là đô thị trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Hà Nam; là đô thị cửa ngõ phía Nam của vùng Thủ đô Hà Nội; là trung tâm y tế chất lượng cao, đào tạo đa ngành, khoa học công nghệ và dịch vụ đô thị, du lịch phía Nam và Đồng bằng sông Hồng.

 Một góc nhỏ của TP Phủ Lý.

Để có được thành quả như hôm nay, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý đã có nhiều nỗ lực cố gắng, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đô thị, phấn đấu giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.
 
Năm 2017, thành phố Phủ Lý đã hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra như tổng thu ngân sách năm 2017 đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng 16,54% so với năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7%. GRDP bình quân đầu người đạt 90,7 triệu đồng/người/năm, tăng 13,66%, cao nhất trong 3 năm gần đây và cao nhất trong tỉnh Hà Nam.
 
Trở thành đô thi loại II, thành phố Phủ Lý sẽ là nơi có môi trường đầu tư và môi trường sống chất lượng cao, tạo ra nhiều công ăn việc làm, thu hút và giữ chân lao động, dân số toàn vùng. Phủ Lý sẽ đáp ứng tốt các dịch vụ đô thị đa dạng về y tế chất lượng cao, đào tạo nhân lực, du lịch, thương mại cho toàn vùng và cả nước.
 
 
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top