Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019 | 7:6

Hà Nam: Y án tử hình với kẻ thuê người bắn giám đốc doanh nghiệp

Ngày 24/5, tại TAND tỉnh Hà Nam, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án y án sơ thẩm gồm: 2 án tử hình; 1 án 20 năm tù giam đối với 3 bị can trong vụ sát hại giám đốc doanh nghiệp bằng súng tại Hà Nam gây chấn động dư luận hồi giữa năm 2016.

Các đối tượng trong vụ án thuê nhau dùng súng K54 bắn chết ông Lê Hữu Trí (44 tuổi, trú thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn.
Các bị cáo tham gia vụ bắn chết giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nam tại phiên xét xử phúc thẩm
 
Bị cáo trong phiên toà gồm 3 người là Nguyễn Sỹ Đạt (48 tuổi, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Lê Việt Hoàn (37 tuổi, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Lê Thái Duy (30 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
 
Ngay khi bắt đầu phiên sơ thẩm , bị cáo Lê Việt Hoà bất ngờ phản cung theo hướng nhận toàn bộ lỗi chủ mưu và thực hiện hành vi giết người thay cho Nguyễn Sỹ Đạt. 
 
Bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt vẫn giữ nguyên lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, một mực phủ nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Bị cáo Lê Thái Duy xin rút đơn kháng cáo án sơ thẩm đã nộp trước đó.
 
Tại phiên tòa, sau khi tiếp nhận lời khai mới của Lê Việt Hoàn, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm. Theo đó, căn cứ vào tài liệu điều tra, lời khai của các bị cáo, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở để kết luận việc truy tố các bị cáo về tội Giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng là đúng người, đúng pháp luật; đồng thời đề nghị HĐXX giữ nguyên hình phạt đã tuyên đối với các bị cáo tại phiên sơ thẩm.
 
Lúc 13 giờ trưa ngày 25/5, căn cứ vào diễn biến phiên toà, HĐXX đã ra phán quyết cuối cùng trong vụ án này là giữ nguyên mức án sơ thẩm. Cụ thể, HĐXX đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt về tội giết người. 
Bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt vẫn quanh co chối tội, không thành khẩn tại phiên tòa phúc thẩm.
 
Tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Việt Hoàn về tội Giết người, 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
 
Y án 19 năm tù đối với bị cáo Lê Thái Duy về tội Giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.
 
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Nam, diễn biến vụ việc diễn ra như sau: Nguyễn Sỹ Đạt có mâu thuẫn với ông Lê Hữu Trí nên  thuê Lê Việt Hoàn giết ông Trí với giá 500 triệu đồng. Đạt và Hoàn đã mua sim điện thoại mới để trao đổi với nhau, thời gian và địa điểm để thực hiện việc giết ông Trí được thống nhất là vào mồng 1 hoặc ngày rằm hàng tháng khi ông Trí đến miếu Thần Bảo Lộc làm lễ sẽ ra tay. Trong quá trình lên kế hoạch, Hoàn bảo Đạt chuẩn bị một khẩu súng. Mấy hôm sau đó, Đạt đưa Hoàn đến khu vực Núi Cấm giáp tỉnh Hòa Bình để Đạt dạy Hoàn bắn súng.
 
Sau khi thống nhất được kế hoạch giết người, Hoàn đã rủ bạn mình là Lê Thái Duy ở Lào Cai về chơi và rủ Duy cùng tham gia vào kế hoạch giết ông Trí.
 
Ngày 4/7/2016, khi thấy ông Trí đi lễ ở miếu Thần Bảo Lộc, Đạt đã gọi điện cho Hoàn. Biết tin, Duy lái xe máy chở Hoàn chờ sẵn ở cổng miếu. Khi ông Trí từ miếu ra, Hoàn đi theo sau sử dụng súng K54 bắn 6 phát vào người nạn nhân khiến ông Trí tử vong.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top