Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016 | 8:8

Hà Nội có thêm nhiều tuyến đường mới

TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài cho 33 đường, phố và công trình công cộng của 15 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.


Ảnh minh họa.

Theo đó, sẽ có 26 tuyến đường, phố được đặt tên mới (gồm 8 phố mang tên danh nhân; 6 phổ điều chỉnh kéo dài và 01 công trình công cộng), các tên địa danh là tên do địa phương đề nghị, các tên danh nhân lấy từ ngân hàng tên đường phố của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

26 tuyến đường, phố mới đặt tên bao gồm: phố Lộc, phố Mạc Xá, phố Phúc Minh, phố Tây Đam (quận Bắc Từ Liêm); phố Dương Khuê, phố Trần Quốc Vượng , phố Trương Công Giai (quận Cầu Giấy); phố Mậu Lương, phố Phú Lương (quận Hà Đông); phố Lạc Nghiệp (quận Hai Bà Trưng); đường Bát Khối, phố Đồng Dinh, phố Hội Xá, phố Kim Quan Thượng, phố Vũ Đức Thận, phố Trần Danh Tuyên, phố Chu Huy Mân, phố Đàm Quang Trung (quận Long Biên); phố Nguyễn Lân (quận Thanh Xuân); đường Phùng (huyện Đan Phượng); đường Hoàng Sa, đường Trường Sa (huyện Đông Anh); đường Chi Đông, đường Quang Minh (huyện Mê Linh); đường Hoàng Xá (huyện Quốc Oai).

6 tuyến phố được điều chỉnh độ dài gồm: phố Tôn Thất Thiệp (quận Ba Đình, Hoàn Kiếm); phố Hào Nam (quận Đống Đa); đường Cổ Linh (quận Long Biên); phố Kẻ Tạnh (quận Long Biên); phố Lưu Hữu Phước (quận Nam Từ Liêm); phố Triều Khúc (huyện Thanh Trì).

Thành phố cũng đặt tên 1 công trình công cộng cho cầu Đông Trù (huyện Đông Anh), đoàn cầu bắc qua sông Đuống có điểm đầu thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đến điểm cuối thuộc địa phận thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh dài 1.139m, rộng 46 - 54,5m.

Việc đặt tên đường Hoàng Sa và Trường Sa tại Thủ đô Hà Nội đã được giao cho các cơ quan liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện từ năm 2010. Đây chính là nguyện vọng của nhân dân Thủ đô và cả nước.

Tuyết Hạnh/Xây dựng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top