Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 6 năm 2018 | 10:20

Hà Nội: Dự kiến xây hồ nhân tạo để chống ngập nước trong mùa mưa

Với kinh phí khoảng 25 tỷ đồng cho một hồ nhân tạo có dung tích 2.000m3 nước, Hà Nội dự kiến xây dựng tại 4 vị trí ngập cơ hữu trong nội thành để giải quyết tình trạng úng ngập trong mùa mưa năm 2018.

 
Hà Nội còn 15 điểm úng ngập trong mùa mưa năm nay
 
Thực tế trong những năm qua, khi Hà Nội có lượng mưa từ 50mm – 100mm trong thời gian khoảng 2h đồng hồ, trên các tuyến phố chính của nội thành Hà Nội tồn tại 18 điểm úng ngập cục bộ, năm 2017. Thành phố đã xử lý triệt để 3 điểm úng ngập tồn tại nhiều năm như ngã ba Phan Đình Giót – Quang Trung; đường Yên Nghĩa; đường Cổ Linh (Long Biên). Hiện nay, trên địa bàn Thành phố chỉ còn lại 15 điểm úng ngập.
ngập.jpg
Hà Nội sẽ không còn những điểm ngập cục bộ như thế này
Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng, nguyên nhân ngập úng cục bộ tại các điểm trong nội thành Hà Nội là do bê tông hóa hè phố, do vậy khả năng tiêu thoát nước tự nhiên giảm, tình trạng tập kết rác tại các rãnh vỉa hè, miệng ga cũng gây ra tình trạng trên. Vì vậy, khi mưa, rác và túi nilon sẽ theo dòng chảy trôi nhanh chỗ trũng và làm giảm khả năng tiêu thoát nước. Cùng với đó, một số hộ dân sử dụng các tấm tôn, gỗ… bịt miệng ga, khi mưa các vật cản này không được tháo dỡ kịp thời gây úng ngập.
 
Để giải quyết được tình trạng úng ngập còn lại, Thành phố đang triển khai các dự án tiêu thoát nước tại 05 điểm: Trên đường Giải phóng; Phan Văn Trường; ngã 5 Đương Thành; Đội Cấn, phố Hoa Bằng, các điểm này dự kiến sẽ được hoàn thành rong năm 2018, ông Hùng cho biết.
 
Ngoài ra, Công ty còn chủ động đẩy mạnh công tác duy tu, duy trì hệ thống, xây dựng kế hoạch nạo vét chi tiết cho từng tuyến, lưu vực, để đảm bảo mùa mưa bão các trục tiêu thoát nước chính không bị tắc nghẽn. Nạo vét các hồ điều hòa nhằm nâng cao khả năng điều tiết nước.
 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội còn cho biết thêm, phát huy hiệu quả năm 2017, ngay từ đầu năm 2018, Công ty tiếp tục nâng cấp đưa Trung tâm giám sát, vận hành hệ thống thoát nước hoạt động ổn định hơn.
 
Trong đó chức năng chính của Trung tâm là dự báo, giảm sát diễn biến mưa, lượng mưa, mực nước, giám sát tình hình hoạt động của các trạm bơm, sát diễn biến mưa, lượng mưa, mực nước, giám sát tình hình hoạt động của các trạm bơm, đập điều tiết trên hệ thống thoát nước.
 
Phạm vi giám sát của Trung tâm được phủ kín toàn địa bàn Hà Nội với 41 trạm đo mưa, 30 trạm đo nước tự động. Các thông số của Trung tâm được liên kết với Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội và của Công ty để người dân có thể truy cập, nắm bắt diễn biến tình hình các trận mưa, điểm úng ngập trên địa bàn.
 
Đặc biệt, từ đầu tháng 4/2018, Công ty đã đưa vào triển khai vận hành thử nghiệm ứng dụng HSDC Maps với các chức năng: Cảnh báo ngập lụt, gợi ý chỉ đường, thông tin mực nước, lượng mưa, hình ảnh camera của điểm ngập, tương tác với người dân qua chức năng gửi thông tin sự cố...
 
Hiện, ứng dụng được cung cấp miễn phí cho người dân bằng cách truy cập vào kho ứng dụng của Appstore trên điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu và cung cấp miễn phí cho người sử dụng phiên bản thử nghiệm trên hệ điều hành Android.
 
Thành phố sẽ xây dựng hồ nhân tạo để tiêu thoát nước
 
Theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng, tốc độ phát triển các khu đô thị rất nhanh nhưng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ. Hiện nay, các khu đô thị trong nội thành đã hoàn chỉnh việc kết nối ra hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước xung quanh, đặc biệt có nhiều khu đô thị thoát nước ra phụ thuộc vào hệ thống thủy lợi, điều tiết tưới tiêu nên bị úng ngập do một số khu đô thị chưa đáp ứng tốt hệ thống máy bơm đẩy nước ra. Đặc biệt, khu vực Tây Nam thành phố thoát nước hoàn toàn phụ thuộc vào sông Nhuệ tự chảy. Phải chờ đến khi Trạm bơm Yên Nghĩa tháng 8 tới đây hoàn thành tình hình mới được cảỉ thiện.
dsc_9411.JPG
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội
Ông Hùng cho biết, việc xây dựng hồ điều hòa điều tiết chứa nước thải chống úng ngập là tất yếu:  “Tại các điểm úng ngập cố hữu chúng tôi nghiên cứu giải quyết bằng đào hồ ngầm nhân tạo khi mưa đưa nước vào các bể chứa nhân tạo điều tiết thải nước bằng bơm tự động, sau đó lượng này sẽ dùng tưới cây hoặc cứu hỏa. Việc đặt hầm nhân tạo khẳng định rất khả thi, sử dụng công nghệ hiện đại chắc chắn sẽ hiệu quả mà không có biện pháp nào khác giải quyết được vì quanh các điểm này vướng nhiều công trình. Chúng tôi hiện đang đề xuất thành phố, với việc khí hậu, thời tiết có xu hướng cực đoan thường gây mưa lớn trong thời gian ngắn, việc xây dựng hồ điều hòa là tất yếu”.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top