Tại buổi giao ban thông tin báo chí chiều ngày 14/5 do Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ khẳng định: Hà Nôi kiên quyết chống dịch tả lợn châu Phi.
Theo thông tin được Nguyễn Ngọc Sơn, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Hà Nội, trên phạm vi cả nước, tính đến ngày 12-5, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.296 xã thuộc 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố; làm mắc và tiêu hủy trên 1,2 triệu con lợn (chiếm trên 4% tổng đàn lợn toàn quốc). Đáng chú ý, đã có 29 xã thuộc 12 tỉnh, thành phố có bệnh qua 30 ngày, sau đó lại phát sinh lợn bệnh ở các hộ chăn nuôi trong cùng xã.
Tại Hà Nội, tính đến ngày 13-5, bệnh đã xảy ra tại 7.760 hộ chăn nuôi thuộc 24 quận, huyện; làm mắc và tiêu hủy 120.782 con lợn (chiếm 6,54% tổng đàn), với trọng lượng trên 8.100 tấn.
Ông Sơn cho biết thêm, thời gian qua, bệnh có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, ở các quy mô chăn nuôi lớn hơn, kể cả một số hộ có điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học tốt... Hộ có số lượng lợn tiêu hủy lớn nhất là 629 con, tại Đông Anh.
Chi Cục trưởng Chi cục Thú y và Chăn nuôi cũng nêu những vấn đề khó khăn trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn của Thành phố Hà Nội. Hiện, TP mới chỉ kiểm soát được 60% cơ sở giết mổ tập trung, số còn lại 40% nằm ở các cơ sở giết mổ tư nhân, những hộ gia đình. Tuy nhiên, số lợn giết mổ tại những cơ sở tư nhân, hộ cá thể này sẽ được thú ý cơ sở kiểm soát và đóng dấu kiểm dịch.
Thông tin về kinh phí phòng chống bệnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ khẳng định, UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhất quán, yêu cầu các quận, huyện chủ động bố trí từ nguồn kinh phí dự phòng cho các hoạt động phòng chống bệnh, mua các vật tư như vôi bột, thuốc sát trùng, trang phục bảo hộ...
“Nếu quỹ dự phòng hết thì các quận, huyện đề nghị thành phố cấp tiếp. Kinh phí phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi không thiếu”, ông Chu Phú Mỹ khẳng định trước câu hỏi của báo giới nêu, một số địa phương hiện đã hết kinh phí mua vôi bột khử trùng.
Giám đốc Sở NN&PTNT, trước nguy cơ bệnh còn diễn biến phức tạp, kéo dài, thành phố đã đề nghị Chính phủ cho cơ chế để Hà Nội tăng mức hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh.
Kết luận buổi thông tin báo chí, ông Trần Xuân Hà Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội phối kết hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của Thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng chống DTLCP, đồng thời tuyên truyền để vận động nhân dân không quay lưng lại với thịt lợn.
Ông Trần Xuân Hà cũng chia sẻ thêm, người chăn nuôi rất vất vả, nguy cơ mất trắng nếu như lợn nhiễm phải DTLCP, hệ lụy của nó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của người chăn nuôi, tuy nhiên lợn nhiễm bệnh DTLCP không lây sang người, nếu chúng ta chế biến thịt thật kỹ càng, ăn chín uống sôi sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
Diễn biến DTLCP đang có chiều hướng phức tạp, các ngành các cấp đang căng mình vào để phòng chống dịch, nhằm hạn chế thiệt hại cho ngành chăn nuôi và giảm thiệt hại cho người chăn nuôi. Phòng chống DTLCP lúc này là một việc làm hết sức quan trọng, đồng thời vận động người dân không quay lưng lại với thịt lợn cũng là cách để người chăn nuôi không bị thiệt hại.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Với chủ đề “Sách và khát vọng phát triển”, Ngày hội sách và văn hóa đọc TP.Tam Kỳ năm 2024 nhằm lan tỏa tình yêu sách đến mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng thành phố.
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.
Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.