Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019 | 20:25

Hà Nội: Quản lý và tổ chức tốt các lễ hội đầu Xuân 2019

Đây là thông tin được bà Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết tại cuộc giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 19/2/2019.

 
Hơn 300 lễ hội đã diễn ra trên toàn thành phố
 
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố Hà Nội đã diễn ra trên 300 lễ hội ở khắp 30 quận, huyện, thị xã.
 
ng-da.jpgLễ hội Gò Đống Đa được tổ chức vào ngày mồng 5 Tết
 
 
Một số lễ hội lớn như Gò Đống Đa,  Chùa Hương, Cổ Loa,  Đền Và,  Đền Sóc, Chùa Trăm gian, Bia Bà, Phủ Tây Hồ… thu hút hàng trăm nghìn du khách thập phương về tham gia lễ hội.
 
Ngay từ những ngày đầu năm, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các địa phương có những lễ hội lớn lên kế hoạch tổ chức với tinh thần an toàn, văn minh, tiết kiệm, không có các hiện tượng mê tín dị đoan, chen lấn xô đẩy cướp lễ gây hình ảnh phản cảm trong lễ hội; công tác đảm bảo an toàn trật tự, an ninh được giữ vững; an toàn vệ sinh thực phẩm được thường xuyên kiểm tra.
en-soc.jpg
Lễ hội Đền Sóc tại huyện Sóc Sơn
 
Bà Trần Thị Vân Anh cho biết: Tính đến ngày 18/2/2019, thành phố đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác triển khai lễ hội, đặc biệt là các lễ hội lớn như Phủ Tây Hồ, Đền Sóc, Cổ Loa, Đền Hai Bà Trưng, Chùa Hương, Đền Và, Chùa Mía, Chùa Trăm Gian, Chùa Trầm, Bia Bà…
 
Qua công tác kiểm tra đã kịp thời xử lý những hiện tượng tiêu cực tại các lễ hội như thu vé trông giữ xe ô tô, xe máy cao hơn so với quy định, ép giá khách đi đò, hàng quán lấn chiếm khu vực chùa…. Tất cả những nội dung này đều được đoàn kiểm tra thông tin cho địa phương để kịp thời giải quyết. 
 
 
dsc_2214.JPG
Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

 

Tuyên truyền để nhân dân thực hành tín ngưỡng có văn hóa
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn về hiện tượng dâng sao giải hạn ở một số chùa, đặc biệt là chùa Phúc Khánh, đã được nhiều cơ quan báo chí phản ánh vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp như thế nào với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Ban Đại diện Phật giáo TP. Hà Nội trong việc tuyên truyền cho người dân thực hành tín ngưỡng một cách có văn hóa, bà Trần Thị Vân Anh cho biết: Dâng sao giải hạn và cầu an đã được các nhà chùa tổ chức nhiều năm qua, đây là một trong những nhu cầu tín ngưỡng của người dân, mong có một năm bình an cho sức khỏe, thuận lợi cho công việc.
 
Mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có ý kiến cho biết việc dâng sao giải hạn không có trong giáo lý của nhà Phật, Phật giáo chỉ có làm lễ cầu an cho người còn sống và cầu siêu cho những người đã mất, tuy nhiên quan niệm này đã được hình thành từ rất lâu. Để xóa bỏ tập tục này cần phải có thời gian và sự vào cuộc tuyên truyền từ các cơ quan báo chí, làm cho nhận thức của người dân về tập tục này được rõ ràng hơn.
 
Sở Văn hóa và Thể thao sẽ có kế hoạch với các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban đại diện Phật giáo Hà Nội trao đổi để tìm ra biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp cho nhân dân.
 
Kết luận buổi giao ban thông tin báo chí, ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết: Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 vừa qua, TP. Hà Nội đã tổ chức cho nhân dân vui Tết đón Xuân trong một không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà, mọi gia đình đều có Tết.
dsc_2198.JPG
Ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
 
 
Công tác chăm lo đời sống của các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, người nghèo, nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa luôn được quan tâm.
 
Tình hình an ninh chính trị luôn được ổn định, không có bất ổn về chính trị xảy ra. Các vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế ở mức thấp nhất. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ và thể thao được tổ chức ở tất cả các quận, huyện, thị xã. Đây là một trong những có gắng rất lớn của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các sở, ban, ngành của Thủ đô.
 
Ông Hà cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với chính quyền và nhân dân Thủ đô trong mọi hoạt động của năm 2019, nhất là hoạt động của các cơ quan, chính quyền trong công tác phục vụ nhân dân và các doanh nghiệp.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top