Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2016 | 5:8

Hà Nội sẽ chỉnh trang tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm

UBND TP vừa có thông báo số 212/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về các phương án cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, UBND TP đồng ý với cách tiếp cận nghiên cứu về tổ chức giao thông, không gian kết nối, các điểm nhấn chính xung quanh hồ Hoàn Kiếm (bao gồm 7 điểm nhấn: Tháp Hòa Phong, vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đền thờ Vua Lê, không gian ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu, khu vực đặt đồng hồ ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài).

Thành phố cũng yêu cầu bổ sung nghiên cứu mở rộng kết nối với các tuyến phố xung quanh: Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu - Cầu Gỗ - Hàng Gai - Lương Văn Can - Bảo Khánh, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ… Nghiên cứu thiết kế đồng bộ hệ thống chiếu sáng xung quanh hồ Hoàn Kiếm với chiếu sáng các tòa nhà và các tuyến phố.

Tại vị trí đặt bốt bảo vệ hiện có của UBND quận Hoàn Kiếm cần thiết kế kết hợp trạm hướng dẫn khách du lịch. Thiết kế các công trình nhà vệ sinh công cộng văn minh hiện đại và có thể kết hợp chức năng thông tin, hướng dẫn khách du lịch. Xác định vị trí đặt biển báo, biển ghi chú thông tin phục vụ khách du lịch.

Tổ chức lại giao thông tại các khu vực tập trung đông người (khu vực Nhà hát Múa rối nước Thăng Long) và nghiên cứu gắn kết với nhà ga C9, phân luồng giao thông cho xe buýt, xe taxi, điểm đón trả khách. Khi triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm có nghiên cứu bố trí xe bán hàng dịch vụ lưu động.

Khuyến khích treo hoa cây cảnh trên mặt tiền công trình theo vị trí thiết kế dọc các tuyến phố. Bổ sung ghế ngồi nghỉ tại các trục đường dạo quanh hồ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và thăm quan của du khách và nhân dân. Các trục đường dạo, vỉa hè thiết kế màu sắc tạo phân luồng lối đi bộ, sử dụng vật liệu lát hè đường đi bộ có bề mặt nhám chống trơn trượt.

Chủ tịch UBND TP giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổng hợp các nghiên cứu thiết kế của các đơn vị tư vấn đang nghiên cứu thiết kế khu vực hồ Hoàn Kiếm, báo cáo UBND TP trước ngày 10/7/2016 làm cơ sở báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương, đồng thời tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tổ chức hội nghề nghiệp và nhân dân, hoàn chỉnh phương án thiết kế, đồng thời, hoàn chỉnh dự án, thiết kế chi tiết, trình duyệt theo quy định.

Về phương án chỉnh trang các mặt phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, yêu cầu chỉ nghiên cứu thiết kế chỉnh trang mặt đứng các công trình tại các tuyến phố cụ thể xung quanh hồ Hoàn Kiếm và lân cận về màu sơn, hệ thống cửa, ban công, logia, mái che mái vẩy, đảm bảo thống nhất, hài hòa, văn minh, gắn với nét văn hóa đặc trưng. Quy định cụ thể về vị trí, kích cỡ biển hiệu, biển quảng cáo; nội dung thiết kế biển hiệu, biển quảng cáo do các hãng hàng hóa hoặc nhân dân tự đầu tư thực hiện theo thiết kế được duyệt.

Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế chỉnh trang mặt đứng công trình các tuyến phố; phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và đơn vị liên quan tổ chức thông báo, vận động, thống nhất ký cam kết triển khai với từng hộ dân, các cơ quan, đơn vị trên mặt các tuyến phố.

UBND TP giao UBND quận Hoàn Kiếm vận động nhân dân tự sơn sửa chỉnh trang lề mặt công trình (tường nhà mặt ngoài, cửa, mái, ô văng, ban công, lan can, hoa sắt, sân, cổng, tường rào…), dỡ bỏ mái che, mái vẩy cũ sai quy định. Thành phố sẽ hỗ trợ triển khai lắp đặt các hệ thống mái che, mái vẩy và trang trí treo hoa trên mặt tiền công trình trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm.

Lan Nhi/Theo Trí thức trẻ

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top