Hà Nội: Tặng quà cho các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán
Năm nay toàn Thành phố có hơn 871 nghìn đối tượng chính sách được tặng quà nhân dịp đón xuân mới Kỷ Hợi 2019 với số tiền lên đến hơn 370 tỷ đồng.
Đây là thông tin được Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều ngày 8/01.
Mức quà tặng vẫn được giữ nguyên
Thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 của HĐND TP về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố. Kế hoạch số 04/KH - UBND ngày 3/1/2019 của UBND TP tặng quà cho người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công, gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có boàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, các tổ chức, cá nhân tiêu tiểu nhân dịp Tết Nguyên đán.
Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP. Hà Nội cho biết: Năm nay, toàn Thành phố có khoảng 871.790 người thuộc diện các đối tượng được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán. Kinh phí tặng quà cho các đối tượng này lên đến trên 378 tỷ đồng.
Năm nay, các mức chi tặng quà cho các đối tượng được chia làm 5 mức, cao nhất là 1.000.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng.
Thăm hỏi và tặng quà đến các đơn vị, cá nhân tiêu biểu cho 95 đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng người có công, chính sách xã hội tập trung; các đơn vị sản xuất kinh doanh tiêu biểu của thương bệnh binh, người tàn tật; Ban Liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy Hà Nội; Hội Nạn nhân chất độc da cam… với mỗi xuất quà có giá trị từ 4 triệu đến 16 triệu đồng, với số tiền trên 564,5 triệu đồng.
Tặng 60 suất quà cho các đối tượng người có công tiêu biểu cho mỗi quận, huyện 02 suất có giá trị mỗi suất 2,5 triệu đồng. Hỗ trợ cho các cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết với mức 200.000 đồng.
Ông Dân còn cho biết thêm, ngoài quà của Thành phố các đơn vị địa phương tùy thuộc vào điều kiện và khả năng thực tế để có các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các gia đình chính sách xã hội có nhiều khó khăn trên địa bàn.
Sở Lao động Thương binh & Xã hội sẽ kết hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công đoàn lao động TP và các đơn vị sẽ tổ chức những chuyến xe tình nghĩa cho các công nhân ở các khu công nghiệp về quê đón xuân chung vui cùng gia đình nhân dịp năm mới.
Đánh giá cao về công tác chuẩn bị và tổ chức trao tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà cho biết, Sở Lao động Thương binh & Xã hội đã tham mưu, trình UBND TP kế hoạch trao tặng quà tết cho các đối tượng kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, MTTQ TP, HĐND, UBND TP trong việc chăm lo cho các đối tượng nhân dịp các ngày lễ lớn và tết cổ truyền của dân tộc.
Mở rộng đường Láng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở
Cũng trong buổi giao ban báo chí Thành ủy chiều nay, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ông Ngô Mạnh Tuấn cũng thông tin đến các cơ quan báo chí việc UBND TP Hà Nội tiến hành chặt hạ, đánh chuyển gần 500 cây xanh đường Láng để thực hiện Dự án xén, mở rộng đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở.
Theo ông Ngô Mạnh Tuấn, Dự án xén, mở rộng đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở có chiều dài gần 4km, phương án đề xuất xén hè đường bên phải tuyến đường từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5m.
Để triển khai Dự án này, TP phải tiến hành di dời các công trình ngầm và nổi trên toàn tuyến đường; di dời 03 công trình gây ùn tắc giao thông trong phạm vi xén mở rộng mặt đường gồm Cây xăng đầu cầu 361, Đội ứng trực xử lý thoát nước, chợ tạm Ngã Tư Sở.
Sau khi hoàn thành Dự án, Sở Giao thông Vận tải sẽ bổ xung hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu, nhà chờ xe buýt, sơn kẻ mặt đường… phục vụ cho việc lưu thông của các phương tiện.
Tổng mức đầu tư của Dự án này lên đến hơn 64 tỷ đồng.
Ông Tuấn cũng cho biết thêm, toàn bộ cây xanh được chặt hạ, đánh chuyển và di dời đến khu vực vườn ươm của TP. Hà Nội, sau khi hoàn thành dự án, số cây xanh này sẽ được mang trồng trở lại để tạo cảnh quan và bóng mát.
Thời gian dự kiến để hoàn thành Dự án này là trước Tết Nguyên đán.
Kết luận buổi thông tin giao ban báo chí do Ban Tuyên Giáo Thành ủy tổ chức, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy Trần Xuân Hà nhấn mạnh, việc TP quyết định thực hiện dự án xén mở rộng mặt đường Láng từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở với mực đích làm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Láng nói riêng và TP nói chung, trong những khung giờ cao điểm. TP sẽ tiếp tục mở rộng một số trục đường xuyên tâm, trục đường có nguy cơ cao về ùn tắc giao thông trong nội đô.
Ông Hà cũng mong muốn các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội đưa thông tin chính xác về việc triển khai dự án này để có sự đồng thuận của người dân.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.