Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2018 | 14:3

Hà Tĩnh: Gần 200 gốc bưởi Phúc Trạch bị chặt phá trong đêm

Gần 200 gốc bưởi của gia đình ông Trần Văn Hanh (SN 1974, trú tại xóm 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bị kẻ xấu chặt tận gốc.

Ông Đinh Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Hương Đô, cho biết, các lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc một hộ dân trên địa bàn xã bị kẻ xấu chặt hạ gần 200 gốc bưởi Phúc Trạch.
 
Theo đó, vào rạng sáng 7/4, ông Trần Văn Hanh nhận được thông tin bưởi của gia đình trồng tại xóm 1, xã Hương Đô bị chặt hạ hàng loạt nên ông vội vã ra xem.
 
Khi ra đến nơi, ông Hanh chết lặng người trước việc gần 200 gốc bưởi Phúc Trạch được gia đình trồng hơn 2 năm trên diện tích hơn 4.000m2 đã bị chặt hạ. 
 
buoi.jpg

Vườn bưởi của gia đình ông Hanh bị kẻ xấu chặt hạ

Cũng theo ông Hanh thì sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng, khi mọi người nghe tiếng chó sủa, nhưng nghĩ không có chuyện gì nên không ai ra xem.
 
Sau khi nhận tin báo, UBND xã Hương Đô đã cử lực lượng công an xã phối hợp Công an huyện Hương Khê cùng với lãnh đạo xóm và gia đình anh Hanh đến kiểm tra thực tế hiện trường, lập biên bản sự việc, tập trung xác minh, tìm nguyên nhân và đối tượng phá hoại tài sản công dân.
 
 
PV
Ý kiến bạn đọc
Top