Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2019 | 13:52

Hà Tĩnh khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI

Sáng ngày 18/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc ngày sách Việt Nam lần thứ VI và tổng kết trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc” năm 2019.

Ngày sách Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 được tổ chức trong 3 ngày (từ 18-20/4) thu hút sự nhiều đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sách, như: Hội Liên hiệp VNNT tỉnh, Thư viện tỉnh, Thư viện thành phố Hà Tĩnh, Công ty CP phát hành sách Hà Tĩnh, Công ty CP sách và thiết bị trường học Hà Tĩnh, Nhà sách Fahasa Hà Tĩnh. Với hàng ngàn đầu sách các loại, gồm nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục, văn học... Ngày sách sẽ giúp người đọc tiếp cận, bổ sung vào kho tàng tri thức của mình.
 
k5.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tới dự, cắt băng khai trương triển lãm, trưng bày sách và trao giải cuộc thi.

 

Ngoài ra, ngày sách Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh còn diễn ra một số hoạt động như: tổ chức triển lãm, trưng bày, tôn vinh các cá nhân và trường học có thành tích trong việc xây dựng phát triển văn hóa đọc; tọa đàm về Ngày sách Việt Nam; tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng...
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với con người trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng nhân cách con người. Thông qua Ngày sách nhằm hình thành con đường tích lũy tri thức, phát triển văn hóa đọc. Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong toàn dân chính là động lực chủ yếu góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
 
k10.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ngành giáo dục - đào tạo, các tổ chức Đoàn tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên  đến tham quan và tham gia các hoạt động Ngày sách Việt Nam để Ngày sách Việt Nam thực sự đem lại ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội và mong muốn của các tầng lớp nhân dân.
 
k13.jpg
Được biết, ở Hà Tĩnh, Ngày sách Việt Nam được tổ chức bắt đầu từ năm 2014 đến nay và thu được nhiều kết quả, góp phần nuôi dưỡng, duy trì, phát triển, khẳng định và tôn vinh sách và văn hóa đọc trước bối cảnh văn hóa nghe nhìn đã, đang lấn át mạnh mẽ văn hóa đọc.

Ngày sách năm nay còn gắn với việc trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong học sinh các cấp ở Hà Tĩnh.
k3.jpg
Ban Tổ chức cũng đã trao giải tập thể cho Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà và Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên)...
k61.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao giải đặc biệt cho em Phạm Khánh Linh - học sinh lớp 9/2 Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).
k4.jpg
...và 18 thí sinh đạt giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc
k2.jpg
Ban Tổ chức cũng đã tôn vinh và tặng tủ sách cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng năm 2018. 
k1.jpg

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa cho các đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sách.

 
Trong lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam năm nay tại Hà Nội, Sở TT&TT Hà Tĩnh là một trong 2 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tổ chức tốt hoạt động Ngày sách Việt Nam 6 năm qua.
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top