Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 | 14:49

Hà Tĩnh: Ốc hương chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Đến thời điểm hiện tại đã có 18,6/ha ốc hương ở Cồn Vạn, Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị chết thiệt hại ước tính gần 90 triệu con giống, 15 hộ nuôi thất thoát hàng tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Cẩm Xuyên thông tin, những hộ dân từng thu tiền trăm, bạc tỷ nhờ ốc mấy năm trước bây giờ lại đang gặp khó khăn do ốc hương chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. 
 
oc1.jpg
Nông dân xót xa thu gom ốc chết đi tiêu hủy.
Ông Kiều Văn Phương, ở xã Cẩm Lĩnh thở dài cho biết, vụ nuôi này gia đình ông thả 8 triệu con giống, ốc đang trên đà phát triển nhưng không hiểu vì sao từ đầu tháng 4/2019 đến nay bỗng nhiên chết hàng loạt. “Chúng tôi nuôi được khoảng 1,5 tháng thì ốc có triệu chứng sưng vòi, đơ, không leo, không di chuyển, sau đó chết rồi lan rộng ra cả ao đầm. Tôi đã làm nghề nuôi ốc hương 4 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy ốc chết nhanh và thiệt hại lớn như lần này”, ông Phương lắc đầu ngao ngán, cho biết thiệt hại vụ nuôi này tới hơn 500 triệu đồng.
 
Cạnh ao nuôi của ông Phương, ông Lê Xuân Diệu (thành viên HTX Thiên Phú), xã Cẩm Lĩnh cùng chung cảnh ngộ. HTX Thiên Phú có 6/8 hồ nuôi ốc hương giống bị chết và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tỷ lệ ốc bị chết bình quân 70 - 100%, số lượng ước khoảng 15 triệu con. Ốc hương của gia đình ông đã nuôi được khoảng 1,5 tháng nên tổng thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.
 
oc2.jpg
Người dân đứng trước nguy cơ “cụt” vốn vì ốc chết hàng loạt.
 
Sau khi phát hiện ốc chết, các hộ nuôi tập trung thuê người thu gom xác ốc đi tiêu hủy. Đồng thời, đề nghị cấp trên hỗ trợ cho bà con một cơ số hóa chất tiêu độc khử trùng để vệ sinh ao hồ và vùng nuôi; đề nghị các ngân hàng và các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho vay vốn để tái sản xuất trở lạ
 
Ông Lê Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, tổng diện tích nuôi ốc hương của địa phương là hơn 21ha với 51 ao nuôi. Vụ nuôi này, các hộ dân đã thả hơn 124 triệu con giống. Trong đó có 10,8ha của 33 ao nuôi với 84,6 triệu con giống đã bị chết từ đầu tháng 4/2019. Ốc hương chết ồ ạt đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người nuôi trồng. Vì vậy, xã kiến nghị huyện, tỉnh và ngành chuyên môn xem xét hỗ trợ kỹ thuật, hóa chất giúp các hộ nuôi tiêu độc khử trùng, cải tạo lại ao đầm; đồng thời, rất mong các ngân hàng và các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các hộ vay vốn tái sản xuất trở lại.
 
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top