Với mục đích giúp các em học sinh được trải nghiệm, được tìm hiểu nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc, nét đặc sắc của quê hương và chia sẻ với những khó khăn của các bạn nghèo, các cấp học ở Hà Tĩnh đã tổ chức hội chợ xuân với sự tham gia của học sinh, giáo viên và đông đảo các bậc phụ huynh.
Tham gia hội chợ xuân, các em học sinh được quây quần bên thầy, cô, bố, mẹ, ông, bà, được hướng dẫn, tập làm những món ăn truyền thống trong ngày tết cổ truyền của dân tộc như: gói bánh chưng, bánh dày, nấu xôi, muối dưa.
Từ những vật liệu như ống hút, vỏ chai nhựa, vỏ lon..., qua bàn tay khéo léo của thầy cô và các em đã trở thành những đồ vật hết sức ngộ nghĩnh, đáng yêu như: đèn lồng, ngôi sao, bức tranh xé dán, bộ bàn ghế mini…
Sự háo hức của các em khi được tự tay mình làm những món bánh vuông, tròn cùng những người thân yêu đã giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa của những món ăn, những quan niệm, phong tục của cha ông trong ngày tết Nguyên đán. Và sâu xa hơn là giáo dục các em biết trân trọng những giá trị cuộc sống ngay từ việc quý trọng những sản phẩm do người khác làm ra, biết ơn và có ý thức giúp đỡ ông, bà, bố mẹ trong cuộc sống hằng ngày. Tất cả đã làm nên những vị tết đầm ấm, tràn đầy yêu thương.
Đặc biệt, với ý nghĩa gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh nghèo vượt khó, các gian hàng trong hội chợ xuân đã được các lớp thành lập với nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như: nấm, rau, củ, quả, trứng, bánh kẹo các loại … được trưng bày đẹp mắt, hấp dẫn. Bên cạnh đó, những món ăn dân giã, món ăn truyền thống của ngày tết cũng đã thu hút đông đảo phụ huynh và nhân dân địa phương đến mua.
“Chương trình rất có ý nghĩa đối với cả học sinh và phụ huynh. Các em được thỏa sức sáng tạo, vui chơi cùng các bạn; bố mẹ có dịp cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm...”, vhị Hồ Thanh Mai, một phụ huynh ở TP Hà Tĩnh chia sẻ.
Bà Trương Thị Diện, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Giang, cho biết: Hội chợ xuân đã đưa những sản phẩm sáng tạo của giáo viên và các bé ra khỏi phạm vi trường học, trở thành hàng hóa để trao đổi mua bán. Thông qua những trải nghiệm lý thú, bổ ích từ các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tại hội chợ đã góp phần kết nối tình yêu thương, giáo dục các em biết trân trọng, gìn giữ, phát huy những nét đẹp truyền thống, giá trị nhăn văn của dân tộc và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.Số tiền bán các sản phẩm tại hội chợ, sẽ được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Những hình ảnh đáng yêu tại Hội chợ xuân của các bé Trường Mầm non Tân Giang:
Trà Giang
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.