Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2018 | 14:1

Hacinco chính thức ra mắt dự án Center Point Cầu Giấy

Sở hữu khu đất “vàng” ngay trục đường huyết mạch của TP.Hà Nội, Center Point Lê Văn Lương của chủ đầu tư Hacinco ghi đậm dấu ấn về một công trình nhà ở cao cấp, tiện nghi và sang trọng.

KTNT - Sở hữu khu đất “vàng” ngay trục đường huyết mạch của TP.Hà Nội, Center Point Lê Văn Lương của chủ đầu tư Hacinco ghi đậm dấu ấn về một công trình nhà ở cao cấp, tiện nghi và sang trọng. Tiếp nối thành công của Center Point Lê Văn Lương, Hacinco tiếp tục xây dựng dự án Center Point Cầu Giấy tại 110 Cầu Giấy - vị trí “đắt giá” với lợi thế về hạ tầng - thương mại - văn hóa và giải trí.

tr591.jpg
Dự án có nhiều tiện ích vượt trội.

 

Điều gì khiến Center Point Cầu Giấy tạo nên “cơn sốt”?

Hacinco được biết đến là đơn vị xây dựng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, công trình công cộng. Tuy nhiên, phải đến khi xây dựng dự án Center Point Lê Văn Lương, Hacinco mới thực sự gây được tiếng vang về một chủ đầu tư với công trình nhà ở cao cấp, chất lượng và tiện nghi.  Center Point Lê Văn Lương đã được bàn giao từ tháng 2/2017, đây là một trong những công trình “điểm nhấn” trên trục đường Lê Văn Lương.

Sau thành công của dự án Center Point Lê Văn Lương, Hacinco lựa chọn khu vực Cầu Giấy là “bến đỗ” tiếp theo  để triển khai dự án nhà ở mang thương hiệu Center Point.

Tọa lạc tại số 110 đường Cầu Giấy –  tuyến đường huyết mạch về giao thông, văn hóa của quận Cầu Giấy nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung, Center Point Cầu Giấy sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng giao thông cùng hệ thống tiện ích đồng bộ đã đi vào hoạt động.

Trong bán kính 3km, Center Point Cầu Giấy kết nối với hàng loạt tiện ích như: Siêu thị Metro, siêu thị BigC, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, công viên Cầu Giấy, công viên Thủ Lệ, công viên Nghĩa Đô, Bảo tàng Dân tộc học,…

Ngoài ra, Cầu Giấy cũng là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng cấp quốc gia như: Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,…

Điểm nhấn đặc biệt trong vị trí của dự án Center Point là tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, với chiều dài 12,5km, kết nối khu phía Tây, huyện Hoài Đức với trung tâm Hà Nội. Center Point có lợi thế khi cách nhà ga Cầu Giấy của tuyến Nhổn - Ga Hà Nội chỉ ít phút đi bộ, rất thuận tiện cho cư dân sử dụng phương tiện công cộng này. Nhờ thế, từ Center Point, chỉ mất khoảng 5 phút để cư dân di chuyển vào các quận nội thành của Hà Nội.

Cả một đoạn phố dài từ Cầu Giấy đến ngã tư giao với phố Nguyễn Phong Sắc, phố Xuân Thủy sầm uất với san sát các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại,… Mỗi ngày, hoạt động mua bán tại đây khá nhộn nhịp.

tr59c1.jpg
Từ dự án Center Point Cầu Giấy, cư dân dễ dàng kết nối với các tiện ích của khu vực.

 

Giới chuyên gia BĐS nhận định, Cầu Giấy vốn là khu vực có tốc độ phát triển nhanh của Thủ đô, trong tương lai, khi đường sát tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đi vào hoạt động, nơi đây sẽ là tuyến đường sôi động bậc nhất cho các hoạt động thương mại - dịch vụ - văn hóa - giải trí. Việc phát triển của hạ tầng giao thông cũng sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở tại khu vực này tăng cao, đẩy giá BĐS cao hơn 20% so với khu vực khác. 

Sống đẳng cấp, tiện nghi với chi phí hợp lý

Center Point Cầu Giấy thuộc khu đất khách sạn Cầu Giấy cũ, với tổng diện tích 4.166m2, quy mô 2 tòa, một tòa căn hộ cao 32 tầng nổi, 3 tầng hầm và tòa khách sạn cao cấp hiện đại với đầy đủ tiện ích dịch vụ dành cho khách hàng.

tr59b.jpg
Phối cảnh dự án Center Point Cầu Giấy.

 

Trong đó, khối chung cư cao tầng với thiết kế hiện đại từ bên ngoài đến chi tiết căn hộ, cung cấp hơn 300 căn hộ cao cấp. Đặc biệt, Center Point Cầu Giấy cung cấp hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tận hưởng cuộc sống cho cư dân, như: Trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, 3 vườn sinh thái xanh, khu thể thao trong nhà, vườn nướng BBQ, bể bơi trong nhà,… Trong đó, phần khối đế cao 3 tầng kết hợp liên hoàn với không gian khu khách sạn mang đến các dịch vụ mua sắm tiện ích cho cư dân.

Đặc biệt, giải quyết nỗi lo về chỗ đỗ xe cho cư dân sống tại các trung tâm lớn của Hà Nội, tại Center Point Cầu Giấy, 3 tầng hầm của tòa căn hộ được liên thông với không gian tầng hầm khối khách sạn, đáp ứng chỗ đỗ xe cho toàn bộ cư dân dự án. Từ tầng 4 đến tầng 32 được bố trí hơn 300 căn hộ, với diện tích từ 52  - 126m2, có từ 2 - 3 phòng ngủ, phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Cùng với thiết kế hiện đại từ bên ngoài đến chi tiết căn hộ, những tiện ích sinh hoạt đầy đủ, hệ thống dịch vụ hoàn hảo, Center Point Cầu Giấy hướng đến tiêu chuẩn sống đẳng cấp, sang trọng, tiện nghi với chi phí đầu tư hợp lý. Chủ đầu tư Hacinco kỳ vọng, mỗi cư dân trở về Center Point Cầu Giấy, đằng sau cánh cổng sẽ là chốn an nhiên tươi mát và thư giãn tuyệt đối.  Chủ đầu tư Hacinco cho biết, Center Point Cầu Giấy có mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. 

Hiện, Center Point đang được giới thiệu với mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng/ căn. Dự kiến sẽ bàn giao vào quý II/2019.  Trong tháng 1/2018 chủ đầu tư phối hợp cùng CENLAND – đơn vị phát triển kinh doanh sẽ chính thức cho ra mắt dự án Center Point Cầu Giấy.

 

P.V

 


 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top