Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018 | 12:17

Hải Dương: 16 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy

UBND TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang khẩn trương ổn định chỗ ở cho 16  hộ gia đình có nhà bị lốc xoáy cuốn bay vào chiều ngày 16/8.

Theo đó, chiều tối ngày 16/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 tạo ra một trận lốc xoáy bất ngờ khiến 16 ngôi nhà của các hộ dân tại thôn Chín Hạ, xã Bắc An và thôn Tân Trường, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương bị tốc mái. Rất may không thiệt hại về người.

Hải Dương: 16 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy
Trận lốc xoáy bất ngờ đã khiến nhiều công trình của người dân bị sập hoàn toàn

Trận lốc xoáy cũng khiến chuồng trại chăn nuôi của nhiều hộ bị sập, hơn 3.000 con gà sắp đến ngày xuất bán bị chết. Nhiều đồ đạc vật dụng sinh hoạt của gia đình đã bị lốc cuốn bay.

Trao dổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Đức Hóa – chủ tịch UBND TX. Chí Linh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND thị xã đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền xã Bắc An và Lê Lợi huy động lực lượng giúp người dân thu dọn đồ đạc vật dụng.

Ông Hóa cho biết thêm, ngay trong ngày hôm nay (17/8) lực lượng chức năng sẽ tiến hành lợp lại mái nhà, ổn định chỗ ở cho các hộ dân, đồng thời thống kê tổng thiệt hại của các gia đình do cơn lốc gây ra, sau đó trình lên UBND tỉnh Hải Dương hỗ trợ kinh phí giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

 

 

 

 

Đình Quế
Ý kiến bạn đọc
Top