Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2018 | 19:47

Hải Dương: Mẹ nguy kịch, con gái 9 tuổi tử vong do nhiễm độc

Sự việc đau lòng xảy ra đã khiến cháu T. tử vong sau đó không lâu, còn chị N. đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Trao đổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương xác nhận và cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc bé gái 9 tuổi có biểu hiện co quắp bên cạnh người mẹ đang trong trạng thái bị kích động mạnh và tử vong sau đó không lâu.

cháu bé 9 tuổi tử vong
Ngõ 55, đường Đức Minh, nơi gia đình chị N. sinh sống

Theo đó, vào khoảng 11h30 sáng nay (28/4), tại nhà riêng của gia đình chị N.T.N (SN 1981, trú tại khu dân cư Đức Minh, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) người thân bất ngờ phát hiện chị N. và cháu N.T.A. T (SN 2009, con gái chị N.) có dấu hiệu bất thường nằm co quắp dưới sàn nhà.

Tại thời điểm đó, chị N. đang trong trạng thái bị kích động mạnh, con trai út 8 tháng tuổi của chị N. nằm bên cạnh.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa chị N. và cháu T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Đồng thời, đưa bé trai 8 tháng tuổi đi kiểm tra sức khỏe đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng. Không lâu sau đó, cháu T. được xác định đã tử vong do trúng độc.

Cũng theo ông Dân, theo nắm bắt từ phía chính quyền gia đình chị N. có 3 người con, bình thường không có xảy ra mâu thuẫn gì. Sau khi sinh con khoảng 3 tháng, chị N. phát hiện mình bị ung thư nên dẫn đến trầm cảm. Trưa ngày 28/4, khi xảy ra sự việc trên, nhiều khả năng chị N. nghĩ quẩn nên đã cho con gái uống thuốc nghi thuốc diệt cỏ dẫn đến bé gái bị tử vong, sau đó người phụ nữ này đã cắn lưỡi tự tử, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân đang đi làm thợ xây không có nhà.

Khi thấy vợ và con gái như vậy, chồng chị Ng. đã đưa người con trai hiện tại được khoảng 8 tháng tuổi đi xét nghiệm. Rất may kết quả cho thấy cháu bé may mắn không bị nhiễm độc.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này đang được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

 

 

 

Đình Quế
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top