Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018 | 18:58

Hải Phòng: Bắt được đối tượng rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng CSHS, Công an TP. Hải Phòng cho biết, đã bắt được đối tượng rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Như thông tin trước đó,  trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện xuất hiện đinh do kẻ xấu rải trong thời gian dài khiến nhiều phương tiện qua lại bị đinh đâm thủng gây mất an toàn giao thông.

 

Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngày 21/12, Phòng CSHS đã phối hợp với CA xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải bắt tạm giam đối tượng Lê Trung Hiếu (20 tuổi), làm nghề sửa xe máy ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải về cơ quan Công an để điều tra, làm rõ về hành vi rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận hành vi của mình. Được biết, quán sửa xe của Hiếu nằm ngay chân cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, với ý muốn nhiều khách đến sửa, đối tượng này đã nhiều lần rải loại đinh 3cm khiến nhiều phương tiện bị thủng xăm. Mỗi miếng vá xăm Hiếu thu 20 nghìn đồng, với các xe phải thay xăm mới thì hắn thu 90 nghìn đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top