Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 3 năm 2018 | 22:53

Hải Phòng: Cháy lớn cửa hàng kinh doanh gỗ ngay sát cây xăng

Khoảng 18h ngày 29/3, tại số nhà 644 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh panet gỗ.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát bao trùm cả khu vực, số nhà 644 nơi xảy ra vụ cháy cách cây xăng khoảng 20m.
Đám cháy bùng phát tại cửa hàng kinh doanh gỗ số 644 Lê Thành Tông, phườn Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng
Đám cháy bùng phát tại cửa hàng kinh doanh gỗ số 644 Lê Thành Tông, phườn Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, 2 phía đường khu vực xảy ra cháy đường Lê Thánh Tông nhanh chóng được phong tỏa, khoảng 6 xe chữa cháy được đưa đến.

Xe chữa cháy được huy động để dập tắt đám cháy
Xe chữa cháy được huy động để dập tắt đám cháy

 Một xe chữa cháy được bố chí phun nước làm mát vào cây xăng đề phòng lửa lan ra.

Khu vực xảy ra cháy cách cây xăng 20 m, một xe chữa cháy liên tục được phun nước để làm mát đề phòng lửa lan sang cây xăng
Khu vực xảy ra cháy cách cây xăng 20m, một xe chữa cháy liên tục được phun nước để làm mát đề phòng lửa lan sang cây xăng
 
Đến 19h, lửa lan nhanh tới 3 ngôi nhà liền nhau, xe chữa cháy tiếp tục được đưa đến. Do đây là dãy ki ốt kinh doanh gỗ pa – nét nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhà bên cạnh.

Một người dân nhà ở đối diện cửa hàng kinh doanh gỗ cho biết: Đã nhiều lần phản ánh về tình trạng mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt cửa hàng kinh doanh gỗ pa nét này nằm ngay cạnh cây xăng nên nguy cơ cháy là rất cao, nhưng chủ cửa hàng kinh doanh gỗ pa nét vẫn phớt lờ các quy định về PCCC.

Cửa được phá để lực lượng cứu hỏa phun nước dập tắt đám cháy
Cửa được phá để lực lượng cứu hỏa phun nước dập tắt đám cháy

Đến 21h, lực lượng PCCC phải phá cửa để có thể phun nước vào nhanh chóng dập tắt đám cháy, đến lúc này có khoảng 12 xe chữa cháy và hơn 200 cán bộ chiến sỹ được đưa đến hiện trường để dập lửa, đội PCCC cảng Hải Phòng cũng được điều đến để tham gia chữa cháy.

Xe chữa cháy của cảng Hải Phòng cũng được điều tới để hỗ trợ lực lượng chức năng
Xe chữa cháy của cảng Hải Phòng cũng được điều tới để hỗ trợ lực lượng chức năng

Đến 22h lửa cơ bản được khống chế, nước vẫn được phun vào đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước phòng lửa bùng cháy trở lại
Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước phòng lửa bùng cháy trở lại

Hiện, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin.
 
 
 
Nguyễn Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top