Hải Phòng: Đề xuất chi 100 triệu Tết trồng cây do "yếu tố đặc thù"?!
Theo ông Phạm Văn Hiển - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Hải Phòng, việc đề xuất UBND TP. Hải Phòng chi 100 triệu đồng quản lý, chỉ đạo Tết trồng cây 2019 cho sở này là do “yếu tố đặc thù”?!
Sau khi thông tin việc UBND TP. Hải Phòng dự kiến chi 100 triệu đồng cho Sở NN&PTNT thành phố này để quản lý, chỉ đạo Tết trồng cây năm 2019, PV báo Kinh tế nông thôn đặt lịch với UBND TP. Hải Phòng, đơn vị ra văn bản kế hoạch Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi. Tuy nhiên, thay vì trả lời báo chí, UBND TP. Hải Phòng lại giao Sở NN&PTNT. Văn bản về đến Sở NN&PTNT, sở này lại giao cho Chi cục Kiểm lâm.
Theo đó, PV đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. Tại buổi làm việc, khi được hỏi việc Sở NN&PTNT được chi 100 triệu đồng quản lý, chỉ đạo Tết trồng cây nhưng trong khi đi làm, ngoài việc nhận lương thì khoản tiền phát sinh này có đúng quy định không?
Ông Hiển trả lời: "Tết trồng cây có tính đặc thù, cấp bách, có thể đi ngoài giờ, những ngày thứ 7, chủ nhật hoặc mùng 4 Tết, một số cán bộ phải đi các địa phương để chuẩn bị cho Tết trồng cây nên xét thấy có thể có một phần nào đấy cần thiết”.
Về việc dùng 100 triệu này để chi những khoản gì, ông Hiển cho biết: “Chi cục Kiểm lâm là đơn vị tham mưu cho sở lập kế hoạch Tết trồng cây, nhưng Chi cục chưa lập kế hoạch chi 100 triệu đồng đó. Công tác chuẩn bị cho việc trồng cây Tết, đi khảo sát các địa điểm trồng rồi nghiệm thu, chúng tôi cũng có làm, nhưng chưa nhận được đồng nào và cũng chưa chi khoản gì”.
Để làm rõ việc căn cứ vào đâu UBND TP. Hải Phòng chi cho Sở NN&PTNT 100 triệu đồng quản lý, chỉ đạo Tết trồng cây, ông Trần Huy Kiên, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng, cho biết: “Để tôi kiểm tra lại văn bản, tôi không nhớ hết được văn bản, sau đó sẽ thông tin lại”.
Còn ông Vũ Bá Công, Phó giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: “Tôi sẽ yêu cầu, chỉ đạo giao anh Hiển nghiên cứu trả lời cơ quan báo chí".
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.