Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019 | 8:42

Hải Phòng: Lãnh đạo thành phố xin hoãn hầu tòa vụ đất khách sạn 5 sao

Một lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng xin hoãn phiên tòa xét xử vụ án hành chính liên quan đến Dự án Khách sạn 5 sao Pullman (số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) do cựu giáo viên Trường THPT Trần Phú khởi kiện.

Đối tượng bị khởi kiện trong vụ án này là UBND quận Ngô Quyền, đại diện là ông Trần Hữu Xuân – Phó chủ tịch UBND quận, người ban hành Quyết định 209/QĐ – UBND ngày 27/2/2018 của UBND quận Ngô Quyền về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích và công trình vật kiến trúc các hộ dân đang sử dụng liền kề trong khuôn viên Trường THPT Trần Phú để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn 5 sao Pullman tại số 12 Trần Phú... 

Đơn khởi kiện vụ án hành chính liên quan đến Khách sạn 5 sao Pullman số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng của 7 cựu giáo chức trường THPT Năng khiếu Trần Phú
Đơn khởi kiện vụ án hành chính liên quan đến Khách sạn 5 sao Pullman số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng của 7 cựu giáo viên Trường THPT Năng khiếu Trần Phú.

Và người có quyền lợi liên quan, ngoài UBND TP. Hải Phòng, phía Thành ủy, HĐND TP. Hải Phòng là ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố này.

Dự án xây dựng Khách sạn 5 sao Pullman đi vào hoạt động với nhiều ý kiến trái chiều. Hiện tại, Dự án này đã thi công xong phần ngầm và đang tiến hành thi công phần thân.
Dự án xây dựng Khách sạn 5 sao Pullman đang có nhiều ý kiến trái chiều. Hiện tại, Dự án này đã thi công xong phần ngầm và đang tiến hành thi công phần thân.

Cũng theo nội dung khởi kiện, từ chủ trương của Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng, UBND quận Ngô Quyền đã ra quyết định thu hồi đất của 7 cựu giáo viên Trường THPT Trần Phú mà họ đã ăn ở ổn định, không tranh chấp từ năm 1955, không được bồi thường về đất ở là trái quy định của pháp luật...

Được biết, đã nhiều lần phiên tòa xét xử vụ khởi kiện hành chính này bị hoãn chủ yếu xuất phát từ sự vắng mặt của lãnh đạo, đại diện cho đối tượng bị khởi kiện và lãnh đạo TP. Hải Phòng, đại diện cho đối tượng có liên quan.

 

 

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
Top