Hải Phòng: Những cây cầu thi công khẩn cấp và vấn đề về chất lượng
Những năm gần đây, TP. Hải Phòng có nhiều dự án cầu được khởi công xây dựng với tiến độ nhanh, tuy nhiên lại để nhiều vấn đề về chất lượng, gây xôn xao dư luận.
Theo đó, từ tháng 3/2017 đến tháng 5/2018, lần lượt những dự án cầu được khởi công xây dựng như: cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ, cầu phao Đăng và cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh. Những dự án cầu này được đầu tư mức kinh phí hàng trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.
Dù được đầu tư với mức kinh phí “khủng”, mới đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn, thậm chí chưa đưa vào sử dụng, nhưng những cây cầu này lại gặp nhiều vấn đề về chất lượng.
Cụ thể, ngày 3/3/2017, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ được khởi công xây dựng, hoàn thành sau 8 tháng thi công với tốc độ “thần tốc”, rút ngắn tiến độ 18 tháng so với kế hoạch đề ra. Mặc dù cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa đi vào sử dụng nhưng đã xuất hiện 2 vết nứt trên cầu, mỗi vết nứt kéo dài khoảng 30m, hai vết nứt song song thuộc 2 làn đường trên cầu. Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm được TP. Hải Phòng xin thi công theo lệnh khẩn cấp. Công trình thi công được TP. Hải Phòng ưu tiên tối đa bố trí vốn và là một trong những công trình có tốc độ thi công nhanh nhất ở Hải Phòng với tổng chi phí xây dựng cầu 322 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 1/5/2017, dự án cầu Đăng được khởi công xây dựng. Sau 8 tháng thi công, ngày 1/1/2018, cầu Đăng chính thức thông xe với tổng vốn đầu tư 171,885 tỷ đồng. Sau hơn 7 tháng đưa vào sử dụng, ngày 21/7/2018, đường dẫn cầu Đăng phía xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.
Sự cố sạt lở đã khoét một hố sâu khoảng 3m, rộng 6m, dài 30m trên đoạn đường dẫn lên cầu. Dự án cầu Đăng từng bị Thanh tra Chính phủ đề nghị giảm trừ 16 tỷ đồng. Cây cầu được TP. Hải Phòng xin Chính phủ cho phép xây dựng theo lệnh cấp bách.
Gần đây, ngày 14/5/2018, cầu vượt Nguyễn Văn Linh được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng. Sau thời gian ngắn gấp rút thi công, ngày 12/3/2019, cầu vượt Nguyễn Văn Linh chính thức thông xe.
Khi vừa thông xe chưa đầy 1 tháng, trên mặt cầu này, xuất hiện "ổ gà" có kích thước khoảng 20cm, miệng rộng 8-10cm và sâu khoảng 7cm, cùng với đó xuất hiện nhiều đá sỏi rơi vãi ra mặt cầu, gây xôn xao dư luận.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.