Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018 | 8:26

Hải Phòng: Nổ súng trong đêm để độc chiếm địa bàn làm ăn?

Công an Đồ Sơn đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hải Phòng làm rõ vụ đe dọa làm ăn, có tiếng nổ giống tiếng súng đêm qua.

Khoảng 22 giờ 50, ngày 23/5, anh N.V.T (SN 1971), trú tại Tổ dân phố Trung Nghĩa 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông tên H..

Theo anh T., trong cuộc hội thoại, H. liên tục chửi bới, nói: "Sao tao làm taxi rồi mà mày lại làm" và dọa đến nhà đánh.

Khoảng 20 phút sau, H. cùng 3 người (1 nữ) đi ô tô màu trắng xuống Văn phòng công ty anh T.. Tại đây, nhóm của H. liên tục lớn tiếng chửi bới anh T., anh T. bực mình cự cãi lại.

Nhóm người đến giải quyết mâu thuẫn tại nhà a T
Nhóm người đến giải quyết mâu thuẫn tại nhà anh T. (anh T. ngồi; người mặc áo đen tên H.).

 
Thấy anh T. chỉ cự cãi lại, H. cùng 3 người còn lại lên xe ô tô về. Khi 4 người vừa lên xe ô tô đi được vài mét thì 1 cửa kính xe kéo xuống và bất ngờ phát ra tiếng nổ giống tiếng súng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã trình báo cơ quan công an quận Đồ Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hải Phòng.

Được biết khi nhận được tin báo cơ quan công an ngay lập tức vào cuộc. Ban đầu xác định tiếng nổ khả năng là tiếng súng.

 

 

Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top