Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2017 | 11:14

Hải Phòng phá chuyên án thu giữ gần 30 kg ma túy các loại

Công an thành phố Hải Phòng vừa phá thành công chuyên án thu giữ gần 30kg ma túy các loại.

Sau khi phá chuyên án chặn đứng đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh biên giới Việt - Lào về Hải Phòng, ngày 28/7, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng Hải quan khám xét phương tiện của đối tượng Ngô Trắc Hiệp (52 tuổi, ngụ tại số 32/7 đường vòng Cầu Niệm, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), phát hiện thêm một lượng ma túy lớn giấu trên trần xe ô tô.

Khi khám xét, công an phát hiện thêm 32 bánh heroin với khối lượng hơn 11,2 kg và 400 viên ma túy tổng hợp. Như vậy, sau khi phá chuyên án gần 30 kg ma túy các loại đã bị thu giữ gồm: 58 bánh heroin (tương đương 21 kg); 8 kg ma túy đá và 400 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Ngô Trắc Hiệp và tang vật vụ án (Ảnh Công an TP. Hải Phòng)

Trước đó, ngày 23/7, biết Hiệp sẽ vận chuyển ma túy từ biên giới Việt - Lào về Hải Phòng, các trinh sát của PC47 Công an thành phố Hải Phòng đã đón lõng ở trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tại nút giao với Quốc lộ 10 và bắt giữ thành công đối tượng. Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ 28 bánh heroin có tổng khối lượng 9,8297 kg và 8 kg ma túy đá.

Ngày 24/7, Phòng PC47, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Ngô Trắc Hiệp để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vận chuyển, buôn bán ma túy.

* Cũng trong ngày 1/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với các đơn vị có liên quan phá thành công chuyên án ma túy thu giữ 10 kg ma túy các loại.

Thông tin trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo về, một nhóm đối tượng người Nghệ An thường sang mua ma túy từ ở Lào rồi vận chuyển về nước tiêu thụ. Nhóm đối tượng được xác định do Nguyễn Quang Bích (SN 1986), trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cầm đầu.

Các đối tượng và tang vật tại CQĐT

Tháng 6/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập Chuyên án mang bí số 606S. Qua theo dõi, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng này chuẩn bị đưa số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam trong vài ngày tới.

Từ 25/7 - 27/7, Nguyễn Quang Bích cùng Mai Đình Phước (SN 1984, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), mang ma túy từ Lào về để đi tiêu thụ thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ 2, Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ. Tang vật thu được là 8 hộp sữa, bên trong mỗi hộp là một gói ma túy đá, tổng cộng tang vật là 8 kg ma túy đá.

Ngày 29/7, Ban chuyên án được mở rộng và tiếp tục bắt giữ Hồ Quang Thành (SN 1976), trú tại xã Nguyễn Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2kg ma túy đá.

Ngày 1/8, tại Quốc lộ 6 (thuộc địa phận phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, Hòa Bình), Phòng CSGT phối hợp với PC45 (Công an tỉnh Hòa Bình) phá chuyên án vận chuyển trái phép cất giấu 30 bánh heroin.

Theo đó khi tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải Mazda do Bùi Thị Bích Thủy (SN 1976, quê Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện thùng sau của xe bán tải đã bị thay đổi kết cấu, gắn thêm 1 ngăn riêng sát thành sau xe. Công an phát hiện thêm trong ngăn này cất giấu 30 bánh heroin được bọc trong túi nilon.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Hoàng Văn (tổng hợp)

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top