Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2018 | 16:19

Hải Phòng: Trường THPT Tô Hiệu – 40 năm ngày trở về

40 năm trước, ngôi trường mang tên người anh hùng cách mạng Tô Hiệu được thành lập, 40 năm sau các thế hệ thầy và trò trường THPT Tô Hiệu lại trở về mái trường xưa với những xúc cảm nguyên vẹn như ngày đầu.

Sáng nay (4/11), Trường THPT Tô Hiệu long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Sáng 4/11, Trường THPT Tô Hiệu (xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1978 - 2018)
Sáng 4/11, Trường THPT Tô Hiệu (xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1978 - 2018)

Ký ức về một thuở sơ khai là trường cấp 3 vừa học vừa làm Vĩnh An, đến những khó khăn về thiếu thốn cơ sở vật chất, thầy và trò phải đi bộ nhiều cây số mới đến được trường học... là những điều không thể nào quên trong tâm trí những người con nơi đây.

Sau 40 năm, dù là thế hệ học sinh đi trước hay thế hệ học sinh sau này thì truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn tồn tại nguyên vẹn nơi đây. Trong ảnh, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành  dâng nén hương thành kính trước tượng người anh hùng cách mạng Tô Hiệu.
 

Sau 4 thập kỷ (1978 - 2018), ngôi trường từ lúc chỉ là những gian nhà cấp 4 giờ đây đã khang trang hiện đại hơn rất nhiều nhờ công sức của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Tô Hiệu.

Ngay từ sáng sớm, mặc dù chưa đến giờ tổ chức nhưng nhiều đại biểu, các thế hệ học sinh cũ của trường đã có mặt. Những khuôn mặt hân hoan, những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay thật chặt và những cái ôm trìu mến là những hình ảnh vô cùng đẹp, hiện hữu chính trong khuôn viên trường sáng nay.

Học sinh tặng hoa thầy cô giáo nguyên là cán bộ, giáo viên nhà trường
Học sinh tặng hoa thầy cô giáo nguyên là cán bộ, giáo viên nhà trường.

Chị Nguyễn Thanh T., học sinh khóa 1999 – 2002 của trường chia sẻ: “Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường cũng chính là dịp tri ân chân thành của các cựu học sinh với những người thầy, người cô đã góp phần không nhỏ nâng bước tương lai những cô cậu học trò. Nụ cười, ánh mắt vui tươi của thầy cô sau 40 năm đã tiếp thêm niềm tin, để tất cả cùng vững bước”.

Bác Trần Văn D. là thế hệ học sinh từ ngày còn là trường cấp 3 vừa học vừa làm Vĩnh An bồi hồi: “40 năm trôi qua với biết bao thăng trầm, vui buồn trong cuộc đời của mỗi người. Đến với buổi lễ hôm nay, những kí ức của một thời để nhớ vẫn còn đọng mãi”.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng lên trao cờ thi đua dạy tốt học tốt cho trường THPT Tô Hiệu
Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng lên trao cờ thi đua dạy tốt học tốt cho Trường THPT Tô Hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng là thế hệ học trò đầu tiên khi trường vừa “khai sinh” - đã dâng nén hương thành kính trước tượng người anh hùng cách mạng Tô Hiệu. Đồng thời, ông thay mặt UBND TP. Hải Phòng trao tặng lá cờ thi đua dạy tốt học tốt cho Trường THPT Tô Hiệu đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát huy truyền thống ngọn lửa hiếu học trên mảnh đất Vĩnh Bảo nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Bên cạnh đó, ông Thành cũng đã trao tặng nhà trường thêm trang thiết bị phòng học tin học và phòng đọc sách tại đây.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lên trao bằng khen cho cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy của nhà trường
Ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng lên trao bằng khen cho cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy của nhà trường

Cũng trong buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nhưỡng – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo và ông Nguyễn Xuân Trường – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã trao Bằng khen cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy tại trường.

 

Ngọc Phượng - Quốc Vương
Ý kiến bạn đọc
Top