Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2018 | 8:8

Hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán 2018: Nguồn cung đã sẵn sàng

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là tới Tết, thời điểm này các nhà vườn, hộ gia đình chăn nuôi tại khu vực Tây Nam Bộ đã sẵn sàng cung cấp ra thị trường những mặt hàng như gia súc, gia cầm, hoa, cây cảnh để phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày nghỉ Tết Mậu tuất 2018.

Cà Mau: Hoa kiểng sẵn sàng xuống phố

Theo đó, các loại hoa được người dân trồng chủ yếu là vạn thọ, mai vàng, cúc, huệ, đã sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018. Cụ thể, vụ hoa tết năm nay, người trồng hoa tại Cà Mau phấn khởi khi được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật. Do đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích trồng bông huệ trắng và bông vạn thọ để tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Theo tính toán từ phòng kinh tế TP. Cà Mau, với giá bán mỗi bông huệ từ 3.500 - 4.000 đồng, bông vạn thọ có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/chậu, thời gian chăm sóc khoảng 5 – 6 tháng sẽ cho thu hoạch sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế, thu nhập khá cho những hộ dân trồng hoa tại địa phương.

Thời điểm những ngày cận tết, cũng là lúc những tuyến đường như Lưu Tấn Tài, Hùng Vương, Phan Ngọc Hiển thuộc địa bàn phường 5, TP. Cà Mau lại rực rỡ sắc hoa. Ngoài các loại hoa của các nhà vường trong tỉnh, các loại hoa của nhiều nhà vườn ở các tỉnh tại khu vực Miền Trung cũng có mặt. Cũng để chủ động cho nguồn cung cho thị trường tết, những gốc mai trắng, mai vàng được cắt tỉa từ đầu năm, những chậu vạn thọ, cúc… cũng được người dân xuống giống chăm sóc từ những tháng trước đó. Với sự chuẩn bị của các nhà vườn, cũng góp phần tạo nên sự phong phú cho thị trường hoa Tết Cà Mau.

Bạc Liêu: Lượng thịt gia súc, gia cầm dồi dào phục vụ Tết Nguyên đán

Theo Chi cục Chăn nuôi và thú y của tỉnh Bạc Liêu, thời điểm hiện tại, lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh còn rất lớn do đó sẽ đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh vào dịp Tết. Cụ thể, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 230 ngàn con heo, đàn trâu, bò với gần 4.000 con, đàn dê gần 10.000 con, đàn gia cầm gần 2,8 triệu con. Hiện, có khoảng 80.000 con heo đến lứa bán, song, do giá thấp nên người chăn nuôi để lại, chờ bán vào dịp Tết Nguyên đán 2018.

Với sản lượng thịt gia súc, gia cầm dồi dào, người chăn nuôi tại tỉnh Bạc Liêu đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân dịp tết Âm lịch sắp tới

Mặt khác, do giá heo hơi giảm nên người chăn nuôi chuyển sang nuôi trâu, bò, dê. Vì vậy, đàn trâu, bò, dê phát triển mạnh ở các vùng ngọt hóa như TP. Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân, huyện Phước Long, TX. Giá Rai, huyện Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu. Nhận định của Chi cục Chăn nuôi và thú y của tỉnh Bạc Liêu, lượng heo hơi trong tỉnh còn tồn đọng khá lớn, do vậy lượng thịt gia súc, gia cầm đảm bảo nhu cầu phục vụ tết, không cần nhập từ các tỉnh khác. Tuy nhiên, Chi cục cũng khuyến cáo người nuôi không nên tăng đàn, đồng thời thành lập tổ sản xuất chăn nuôi để liên kết chuỗi sản xuất nhằm dễ dàng tiêu thụ sản phẩm.

Đồng Tháp: Chưa Tết các loại hoa cảnh đã “cháy hàng”

Mặc dù còn hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán 2018, thời điểm này những người trồng hoa tại tỉnh Đồng Tháp đã được các thương lái săn đón tận nhà vườn để thu mua các loại hoa cảnh, số còn lại cũng được đặt mua hết ngay tại nơi trồng. Theo đó, một người dân trồng hoa tại phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp, hiện toàn bộ số hoa cúc đồng tiền mini thời điểm hiện tại đã được đặt mua hết, những hộ trồng hoa xung quanh cũng được thu mua hết. Với đặc điểm nhỏ gọn, bông nhiều, màu sắc bắt mắt, độ bền cao phù hợp chưng trên bàn nên giống hoa cúc đồng tiền mini được nhiều người ưa chuộng. Với mức giá dao động, chậu nhỏ từ 50.000 – 70.000 đồng. Riêng chậu lớn được trang trí quay treo, dĩa để bàn có giá từ 100 - 120 ngàn đồng/chậu. Theo nhiều người trồng hoa, đây là lần đầu tiên, giống hoa cúc đồng tiền mini được trồng tại làng hoa Sa Đéc. Với khoảng 6 ngàn giỏ hoa cùng sức mua như hiện nay, dự báo loại hoa này sẽ khan hiếm và cháy hàng trong dịp Tết sắp tới.

Người dân trồng cúc mâm xôi tại tỉnh Đồng Tháp hiện đã được các thương lái đặt thu mua hết toàn bộ ngay tại nhà vườn

Được biết, vụ hoa Tết năm nay, do thời tiết có sương mù vào buổi sáng sớm và trưa nắng gắt xuất hiện nên có trên 20% số hoa bị nở sớm. Mặc dù hoa nở sớm nhưng cách đây hơn nửa tháng, thương lái đã đến nhà vườn đặt cọc mua trước nên số hoa nở sớm này vẫn được thương lái đến lấy để tiêu thụ. Với mức giá thương lái thu mua trước với giá từ 140.000 – 160.000 đồng/cặp, tăng 20.000 – 30.000 đồng/cặp so với năm ngoái. Dự kiến, dịp tết năm nay sẽ có khoảng 200 ngàn giỏ hoa cúc mâm xôi được đưa ra thị trường trong dịp tết Nguyên Đán.

Vĩnh Long: Giá lúa lên cao, nông dân phấn khởi đón Tết

Vụ lúa Đông Xuân sớm đang trong giai đoạn sắp thu hoạch với giá lên cao khiến nông dân phấn khởi. Trái ngược, nhiều nông dân đã phải ngậm đắng khi đã chốt giá và nhận tiền cọc của thương lái từ trước đó. Theo ghi nhận, hiện giá lúa vụ Đông Xuân đạt mức đỉnh so với nhiều năm qua. Cụ thể, thương lái mua lúa tươi tại ruộng với mức giá rất cao, như lúa IR50404 là 5.100 - 5.200 đ/kg, lúa ML202 (lúa gà) giá 5.500 - 5.550 đ/kg và lúa OM5451 đạt mức 5.700 - 5.800 đ/kg. Ước tính, giá lúa đã tăng từ 300 - 450 đ/kg, nghĩa là chỉ trong 30 ngày mà nông dân tại đây đã mất từ 6.000 - 9.000 đ/giạ lúa.

Với mức giá thu mua lúa như trên, nông dân thu hoạch vụ Đông Xuân đã có lãi, hứa hẹn một mùa tết ấm no, sung túc. Tuy nhiên, nghịch cảnh khi giá lúa lên giá thì chưa tới ngày là thương lái yêu cầu cắt sớm. Khi giá lúa xuống giá thấp so với thời điểm đặt cọc, họ sẽ tìm cách kéo dài thời gian mua lúa từ vài ngày đến hơn cả tuần khiến lúa chín rụng, thậm chí nếu giá thấp quá thì bỏ cọc, khiến người nông dân gặp khó khăn. Do đó, cần một giải pháp hợp lý để tránh được câu chuyện “được mùa mất giá – được giá mất mùa”./.

Mạnh Tiến (tổng hợp)

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top