Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018 | 16:46

Hành khách từ Quảng Ninh đi Nghệ An bị “bán” giữa đường

Bắt xe khách giường nằm từ Quảng Ninh đi Nghệ An, đến địa phần tỉnh Ninh Bình, 14 hành khách bất ngờ bị lái xe thuộc Hợp tác xã vận tải Hồng Vân “bán” sang một xe khác, ngồi chung với hàng hóa trên quãng đường 200km về đến TP.Vinh.

a.jpg
Phản ánh với KTNT, ông Phan Đình Lam, cho biết: Sáng 12/3, ông ra bến xe Bãi Cháy (Quảng Ninh) để bắt xe về TP.Vinh (Nghệ An), tuy nhiên tại BX này không có tuyến đi Nghệ An, sau đó ông Lam được hướng dẫn ra trước cổng BX đứng đón xe đi Nghệ An. Đến khoảng 8h50 cùng ngày, ông và một người khác đón được một xe khách giường nằm đi Nghệ An có BKS 14B-021.83 thuộc HTX vận tải Hồng Vân, trên xe lúc này có khoảng 10 người cùng đi Nghệ An, đi được một đoạn nhà xe bắt đầu thu tiền 250 nghìn đồng/người.
 
Tưởng rằng bắt được xe giường nằm chạy thẳng về Nghệ An sau chuyến du lịch dài ngày tại Quảng Ninh với nhiều mệt mỏi, đến khoảng 13h xe di chuyển đến địa phận tỉnh Ninh Bình thì bất ngờ nhà xe “dựng” hành khách dậy và “bán” sang một xe khác không phải là xe giường nằm với giá 50 nghìn đồng/người để quay về Quảng Ninh.
 
Bức xúc trước tình trạng “bán” khách trắng trợn trên, mọi người trên xe yêu cầu lái xe 14B-021.83 của HTX vận tải Hồng Vân trả lại tiền cho hành khách nhưng không được lái, phụ xe đáp ứng và ép buộc hành khách phải lên xe khách kia.
3434-1.jpg
Ông Lam mệt mỏi sau khi bị bán sang xe khách (ảnh nhân vật cung cấp).
 
Ông Lam bức xúc: “Họ coi thường tính mạng, sức khỏe của hành khách, không đi đúng luồng tuyến, bán khách giữa đường, hơn nữa xe khách mà nhà xe HTX vận tải Hồng Vân “bán” là xe ghế ngồi chở rất nhiều hàng hóa, bắt trả khách dọc đường, khiến quãng đường còn lại từ Ninh Bình về TP.Vinh dài có hơn 200km mà đi hơn 6 giờ đồng hồ, đến tận 19 giờ mới về đến Vinh”.
 
“Thời buổi này mà còn có lưu manh ô tô (lái xe tặc), chúng tôi không thể chấp nhận cách làm ăn chộp giật theo kiểu đó được, những xe như xe 14B-021.83 của HTX vận tải Hồng Vân (Quảng Ninh) bán khách dọc đường cần phải xử lý nghiêm, hoặc không cho tồn tại”, ông Lam bức xúc.
 
Đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác minh làm rõ những vấn đề nêu trên, để không làm xấu đi hình ảnh của Quảng Ninh trong lòng du khách.
 
 
 
 
Nguyễn Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top