Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018 | 21:28

Hệ thống PCCC chung cư tự dập tắt đám cháy trong đêm ở Hà Nội

5 xe cứu hỏa có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy xảy ra tại một phòng chung cư ở tầng 3, chung cư 29T2 ở Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy chung cư hoạt động tốt, nên không gây thiệt hại lớn.

Không có thiệt hại về người 

Vụ cháy xảy ra lúc 11h30, đêm 6/10, tại khu chung cư 29T2 thuộc phường Trung Hòa. Đây là chung cư nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy và Nguyễn Thị Thập. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Quận Cầu Giấy đã có mặt kịp thời, 5 xe cứu hoả hú còi nhanh chóng được điều đến hiện trường khiến người dân trong khu vực đổ ra xem.

002455-chay-chung-cu.jpg
Lực lượng cảnh sát cứu hỏa Cầu Giấy đến hiện trường rất nhanh khi nhận được tin cháy

 

Một người dân sống tại chung cư 29T2, anh Nguyễn Đức Hoàng cho biết, hệ thống cảnh báo tự động của toà nhà phát hiện cháy rất sớm. Loa phóng thanh thông báo cháy lần một bằng tiếng Anh, lần thứ hai bằng tiếng Việt. Các cư dân trong toà nhà khi nghe thấy thông báo nháo nhác chạy ra ngoài thì đám cháy đã được dập tắt bằng chính hệ thống phòng cháy, cứu hỏa của tòa nhà. Tất cả chỉ diễn ra sau 10 phút, anh Hoàng cho biết nhiều người bất ngờ và hài lòng về hệ thống PCCC của khu chung cư.

Do không có người ở, nên không có thiệt hại gì về người. Sau khi dập được lửa, do khói trong phòng còn nhiều, lực lượng cứu hỏa phải đập vỡ cửa kính của căn hộ này.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cây đa cổ thụ đổ gục, chắn ngang đường ở Hà Nội

Vụ việc xảy ra lúc 13h ngày 7/10 trước cửa đền Sòng Sơn số 35 Tôn Đức Thắng. Một người dân ở đây cho hay khoảng thời gian trên, cây đa cổ thụ trước cổng đền Sòng Sơn bất ngờ bật gốc đổ gục xuống đường.

Sự cố xảy ra vào giữa trưa thưa vắng người nên may mắn không ai bị thương. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cây đa cao hơn 10 m đổ gục chặn ngang 2 chiều đường Tôn Đức Thắng. Phần gốc cây có nhiều dấu hiệu mục ruỗng.

anh_zing3.jpg
Cây đa cổ thụ đổ chắn ngang phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa). Ảnh: Zing.vn

 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an quận Đống Đa đến hiện trường để khắc phục sự cố.

Vụ việc khiến đường Tôn Đức Thắng bị tê liệt cả 2 chiều. Người dân qua đây đều phải quay đầu đổi hướng di chuyển.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC cùng Công an quận Đống Đa tiến hành di dời cây khỏi hiện trường.

Cháy lớn thiêu rụi xưởng sản xuất hàng mỹ nghệ ở TP. Huế

Xuân Thanh (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top