Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 | 22:15

Hét giá gần 80 triệu 2kg tam thất, cửa hàng thảo dược bị đình chỉ

Hét giá gần 80 triệu đồng đối với 1,9 kg tam thất, cửa hàng bán thuốc thảo dược tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long đã bị đình chỉ hoạt động.

Trao đổi với PV, ông Hồ Quang Huy - phó chủ tịch UBND TP. Hạ Long cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ phía hướng dẫn viên đoàn khách du lịch Trung Quốc, thành phố đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động đối với cửa hàng kinh doanh thuốc thảo dược (có địa chỉ tại số 114 đường Hạ Long, phường Bãi  Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

quang-ninh-cua-hang-chat-chem-du-khach.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành lập biên bản, đình chỉ cửa hàng kinh doanh thảo dược

Theo đó, vào khoảng 21h 20phút ngày 25/4, Đội quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của bà Lương Thị Thanh Thủy (hướng dẫn viên du lịch) về việc 1 cửa hàng kinh doanh thuốc thảo dược trên địa bàn TP. Hạ Long chặt chém du khách với số tiền 73,5 triệu đồng 1,9kg tam thất bột.

Theo bà Thủy, đoàn khách Trung Quốc có 29 thành viên (nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 20/4 tại Lào Cai, ngày 24/4 đến Quảng Ninh tham quan du lịch, theo lịch trình 20/5 sẽ về nước).

Vào thời gian trên, đoàn du khách tham quan tại Bãi Cháy, khi đến cửa hàng số 114 thì dừng lại hỏi mua 0,5kg tam thất với giá hơn 400 nghìn đồng, đoàn khách đồng ý đặt mua 1kg.

Khi tiến hành xay xong thì số lượng bột lên đến 1,9kg, chủ cửa hàng thông báo số tiền phải trả lên đến 20.400 nhân dân tệ (tương đương 73.460.200 đồng tiền Việt) điều này khiến đoàn khách du lịch đã vô cùng bất ngờ và bức xúc cầu cứu hướng dẫn viên hỗ trợ.

Khi bà Thủy tới nơi, nhân viên cửa hàng đổ lỗi cho việc không rõ tiếng nước ngoài nên đã cân và tính tiền nhầm, bà Thủy đã gọi điện nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND TP. Hạ Long cùng đội quản lý thị trường… đã có mặt.

Khi đoàn kiểm tra xuất hiện, chủ cửa hàng đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng hóa tại cửa hàng, thu 3 máy thanh toán POS có dấu hiệu chuyển tiền thẳng về Trung Quốc và 13 hóa đơn bằng chữ Trung Quốc.

Tại đây, lực lượng quản lý thị trường còn tạm giữ 177,7kg thảo dược các loại như: dâm dương hoắc, tam thất, hạt chùm ngây…

 

 

 

Đình Quế
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top