Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019 | 11:15

Hiến kế để thanh niên ra trường tìm được việc làm

Sáng 21/3, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.

131976102702721483_img_1553135112093_1553136324147-1.jpg
Toàn cảnh buổi đối thoại
 

Tại buổi đối thoại đồng chí Lê Quốc Phong đã trả lời nhiều câu hỏi của đoàn viên, thanh niên cả nước về công tác phát triển đoàn.

Để đoàn viên hiểu được giá trị khi tham gia hoạt động tình nguyện

Trả lời câu hỏi của Bạn Phạm Thị Lệ Thu - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông và Nguyễn Văn Tiến - Đoàn phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh):

Em được biết trong năm 2019, Trung ương Đoàn đặt ra mục tiêu phấn đấu mỗi thanh niên, đoàn viên, hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm. Em rất thích chủ trương này, tuy nhiên em còn băn khoăn là Đoàn sẽ tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tham gia như thế nào và liệu các tổ chức cơ sở đoàn có tổ chức được đủ các hoạt động tình nguyện để tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên tham gia hay không ạ?

Đồng chí Lê Quốc Phong: Đây là định hướng trong năm 2019, chúng tôi không đặt thành chỉ tiêu chính thức nhưng là mục tiêu để vận động ĐVTN tham gia. Để làm được việc này cần sự vào cuộc của tất cả các cán bộ Đoàn- Hội, từng đơn vị tế bào từ chi đoàn, chi hội phải vào cuộc. Vì chính những nơi đó thiết kế ra nhiều hoạt động tình nguyện thường xuyên, và tổ chức được nhiểu hoạt động để các bạn ĐVTN tham gia.

 

131976122776045947_img_1553137175057_1553138389321.jpg

 Nhiều ý kiến của đoàn viên thanh niên được trao đổi trực tiếp tại buổi đối thoại.

 

Trong hoạt động tình nguyện chúng ta thấy rất đa dạng về nội dung. Và nội dung hoạt động gắn với thực tế, trực tiếp với đối tượng, với địa bàn, với những khó khăn trong cuộc sống để chúng ta để xác định công việc của mình, để vận động  ĐVTN tham gia giải quyết vấn đề đặt ra. Tôi nghĩ để làm được mục tiêu này, mỗi chi đoàn chi hội phải xem việc tổ chức được hoạt động tình nguyện là nhiệm vụ trọng tâm của năm nay.

Phải tăng cường làm sao để có thể có những phương thức mới trong việc tổ chức hoạt động tình nguyện. Hiện nay, chúng tôi biết ngoài hoạt động tình nguyện của Đoàn-Hội, nhiều các bạn bằng nhu cầu tự thân,bằng mong muốn được sẻ chia với cộng đồng, các bạn đã hình thành những nhóm thực hiện hoạt động do nhóm, bộ phận các bạn triền khai thực hiện hoạt động tình nguyện này. Đó chính là điểm tốt và là sức lan tỏa từ phong trào tình nguyện của Đoàn đến được với các đối tượng thanh niên.

Ở góc độ cao hơn, chúng tôi cũng phải tiếp tục mở các phương thức mới. Ngoài các hoạt động tình nguyện thường xuyên, chúng tôi có phương thúc tổ chức các chiến dịch tình nguyện. Hiện nay các chương trình tình nguyện của Đoàn bắt đầu tiến hóa đi vào từng đối tượng, chứ không gọi chung một chiến dịch cho tất cả các hoạt động.

Chúng tôi có Chiến dịch dành riêng cho sinh viên đại học như Mùa hè xanh, dành riêng cho học sinh trường phổ thông như Hoa phượng đỏ, lực lượng vũ trang là Hành quân xanh, dành riêng cho công nhân, cán bộ công chức là Kỳ nghỉ hồng. Mỗi hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của xã hội, chúng tôi tiếp tục có những chương trình riêng như Tiếp sức đến trường, Tiếp sức mùa thi...

Chính những hoạt động ngày càng đi vào đối tượng cụ thể, thiết thực như vậy sẽ mở ra những điều kiện, không gian để các bạnĐVTN lựa chọn tham gia. Mặt khác, các công cụ của Đoàn hiện nay chịu trách nhiệm tuyên truyền, kết nối, giới thiệu các hoạt động tình nguyện mời gọi thanh niên tham gia như Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Trung tâm công tác xã hội tại các tỉnh, thành, và tôi biết có rất nhiều các trường Đại học, cơ sở Đoàn đã có các CLB/Đội công tác xã hội là những nơi gợi mở giới thiệu nhiều những hoạt động tình nguyện để các bạn tham gia.

Một điểm quan trọng là chúng tôi đang chuyển hướng dần mời gọi các bạn ĐVTN đề xuất ý tưởng và những nội dung hoạt động thực hiện cụ thể bằng sự quan sát của mình, bằng việc thấy nơi nào cần, nơi khó khăn, các bạn đề xuất với tổ chức Đoàn của mình hoặc các đơn vị hoạt động tình nguyện để có những hoạt động tình nguyện gắn với đời sống, thực tiễn.

 

131976111575865605_img_1553135112357_1553137430764.jpg

Thực tế, trong Chiến dịch Mùa hè xanh những năm gần đây TP. Hồ Chí Minh là đơn vị đang đi đầu trong việc phát huy khả năng của thanh niên trong đời sống, các dự án, ý tưởng tình nguyện và khi triển khai sẽ lựa chọn ra những nội dung, ý tưởng mới phù hợp, được hỗ trợ nguồn lực, điều kiện để hiện thực hóa để nâng cao chất lượng của hoạt động tình nguyện, mở rộng phương thức hoạt động tình nguyện, tạo không gian các bạn tham gia.

Tôi tin, khi bạn có tinh thần tình nguyện, đã có nhiệt huyết tham gia tình nguyện, mong muốn được tham gia vào tình nguyện, các bạn sẽ tìm được môi trường, điều kiện cụ thể. Chúng tôi rất mong chờ những ý tưởng tích cực của các bạn trong hoạt động tình nguyện.

Đại diện ở đầu cầu Đà Nẵng hỏi: Các phong trào tình nguyện của Đoàn đã cho thấy được hiệu quả khi phát huy thanh niên tham gia các công việc vì cộng đồng. Nhưng chưa làm cho một bộ hận thanh niên và xã hội hiểu được những giá trị mang lại của hoạt động cho thanh niên khi tham gia các hoạt động tình nguyện.

Trung ương Đoàn có giải pháp, hướng dẫn nào để hài hòa giữa tinh thần tình nguyện, phát huy thanh niên song song với quyền lợi của thanh niên và đưa thông tin này đến với các bạn thanh niên và xã hội?

Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ, quan trọng nhất là hiệu quả của hoạt động tình nguyện, nếu thiết thực, cụ thể thì có giá trị thuyết phục. Chính kết quả hoạt động tình nguyện sẽ chứng minh cho các bạn thanh niên thấy giá trị mang lại, trước hết là sự cống hiến, góp sức của mình cho một đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể.

Thứ hai, chúng ta phải tăng cường thông tin tới các bạn thanh niên về hoạt động tình nguyện của Đoàn, Hội để các bạn thấy được sự phong phú, đa dạng, giá trị đích thực của các hoạt động.  

Thứ ba, sự thông tin, chia sẻ, trưởng thành từ các bạn từng tham gia hoạt động tình nguyện, phong trào tình nguyện có thể là sự trải nghiệm, chia sẻ phù hợp, thích hợp để cac bạn thanh niên có thể hiểu được sự thu hoạch của bản thân khi tham gia các hoạt động tình nguyện.

Chúng ta hay nói "đi để chia sẻ, đi để cống hiến, đi để trải nghiệm, đi để trưởng thành", những cụm từ như vậy là mục tiêu rất rõ ràng làm sao để các bạn cảm nhận được giá trị mang lại thông qua giá trị cụ thể. Những điều đó mới thuyết phục thanh niên đến với các hoạt động của mình.

Hiến kế để thanh niên ra trường tìm được việc làm

Một khách mời cho biết, Tôi có vấn đề khi làm việc với sinh viên Việt Nam. Tôi gặp rất nhiều bạn khi ra trường dù đã tham gia rất nhiều hoạt động Đoàn, nhưng bản thân lại chưa tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Vậy những trăn trở đó khi làm giáo dục, tôi có một hiến kế và mong muốn đồng chí Phong và các đồng chí xem xét, đó là có nên chăng Đoàn sẽ là cầu nối tới những chương trình, hoạt động giáo dục dành cho sinh viên, cung cấp những kiến thức, kỹ năng, thông tin tại các địa phương để các bạn tìm được việc làm sau khi ra trường.

Đồng chí Lê Quốc Phong: Tôi rất ủng hộ sự đồng hành của các đơn vị trong xã hội với những hoạt động của Đoàn. Những ý tưởng qua trao đổi của các bạn, các bạn có thể kết nối trực tiếp với các cơ sở Đoàn ở các đơn vị để chia sẻ ý tưởng với nhau. Nếu tính khả thi ở từng đơn vị tốt, chúng ta có thể kết nối, triển khai công việc đó.

131976122162450891_20190321_102017.jpg

 Việc giải quyết việc làm cho các thanh niên ra trường cũng được nhiều đoàn viên, thanh niên quan tâm 

Thực tế, thời gian vừa qua, Đoàn các trường đại học đã tập trung rất nhiều về nội dung này và có rất nhiều phương thức. Nếu như phương thức của các bạn mới, hiệu quả thì các trường sẵn sàng đón nhận để có thêm điều kiện, không gian hỗ trợ sinh viên trong trang bị kỹ năng, kiến thức và các hoạt động, cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai.

Quay lại câu chuyện khởi nghiệp vì cộng đồng, đây là một ý tưởng rất tốt. Thực tế ý tưởng các bạn có thể khởi nghiệp phải bắt nguồn từ cuộc sống, rất nhiều bạn có thành công ban đầu khi tôi gặp và chia sẻ thì các bạn đều nói ý tưởng của các bạn đều đến từ nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Như vậy đó chính là chất liệu để chúng ta tìm ra được hướng đi cho mình, lựa chọn lĩnh vực của mình để có thể tham gia phát triển khởi nghiệp.

Làm sao tăng cường kiến thức, hiểu biết, nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, cũng như thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong các em học sinh, trong các bạn sinh viên, đây cũng là điều chúng tôi đang tập trung để làm vì tinh thần khởi nghiệp cực kì quan trọng. Nếu thúc đẩy được sẽ  là nền tảng tốt để chúng ta có thể quan tâm bước vào hành trình khởi nghiệp. Nếu chúng ta không thực hiện được tốt việc này thì sẽ bị chi phối mọi người, như vậy sẽ rất khó để thực hiện vấn đề này. Tôi thấy đây là góp ý hay và chúng tôi sẽ lưu tâm trong quá trình triển khai hoạt động của mình.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top