Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2016 | 11:36

Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam: Đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Ngày 20- 3, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tổ chức lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Các đại biểu đến dự lễ tổng kết

Thành lập từ năm 2013, đến nay, qua gần 3 năm hoạt động, các doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ; năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn trên mặt trận kinh tế. Hầu hết các tập đoàn lớn, các tổng công ty và các doanh nghiệp, trang trại do doanh nhân là cựu quân nhân làm chủ đã sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế nước nhà. Năm 2015, tổng doanh thu của toàn hiệp hội đạt trên 40.000 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho 124.000 lao động trên khắp cả nước. Trong năm, hiệp hội đã trao tặng 63 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, trồng hàng trăm kilôgam cây xanh trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế… với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam phát biểu

Năm 2016, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thương mại; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, giúp đỡ các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa các doanh nhân là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại trong và ngoài nước, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nhân cựu chiến binh với các cơ quan, chính quyền, góp phần phát triển hơn nữa kinh tế tại các địa phương.

Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi lễ.

Nguyệt Anh - Ngô Huy

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top