Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018 | 14:26

HLV và TT huyện Châu Đức: Phát triển VAC theo quy trình VietGAP

Hội Làm vườn và Trang trại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

tr4t.jpg
Ban Chấp hành Hội Làm vườn và Trang trại huyện Châu Đốc nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù trong điều kiện khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo của Hội Làm vườn tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện và phối hợp của các ban, ngành, địa phương, Hội Làm vườn và Trang trại huyện Châu Đức đã thực hiện khá tốt công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên, hỗ trợ hội viên khó khăn; xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng (VAC)...

Lãnh đạo Tỉnh hội và UBND huyện biểu dương những kết quả mà Hội Làm vườn và Trang trại huyện Châu Đức đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội  phải phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội; chăm lo củng cố tổ chức, nhất là ở cơ sở; luôn làm tốt vai trò tổ chức xã hội - nghề nghiệp, mang tính kinh tế - kỹ thuật; tiếp tục nghiên cứu, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hướng dẫn hội viên sản xuất theo mô hình VietGAP; phối hợp với các cơ quan thông tin giới thiệu các nhân tố, mô hình điển hình trong phát triển kinh tế, đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao hiệu quả kinh tế cho hội viên và nông dân. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và làm giàu, đóng góp tích cực vào đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện....

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội sẽ tập trung vào công tác củng cố, xây dựng tổ chức (phấn đấu phát triển 100 hội viên mới), tích cực chuyển giao tiến kỹ thuật cho hội viên, đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế VAC theo quy trình VietGap.

 Đại hội đã bầu 23 đại diện vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023; ông Trần Ngọc Thanh tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho việc phát triển Hội thời gian qua. 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu-mùa năm 2024.

  • Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực

    Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực

    Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, những năm qua, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã khuyến khích nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập trung chất lượng cao.

  • TBT132 - giống lúa thế hệ mới

    TBT132 - giống lúa thế hệ mới

    TBT132 là giống lúa được người sản xuất bún, bánh ở miền Trung rất chuộng. Theo tính toán, 1 kg gạo TBT132 sẽ làm ra hơn 3kg bún tươi, nhiều hơn so với các loại gạo khác từ 10 - 15%.

Top