Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019 | 18:35

Hồ câu ẩm thực “hút” khách ở Gia Bình

Sau hơn 10 năm làm trang trại, một trai làng đã mạnh dạn chuyển sang dịch vụ câu cá và ẩm thực, không ngờ, đó là ý tưởng độc đáo, đem lại nguồn thu lớn.

Theo đó, năm 2006, ông Nguyễn Duy Toàn, thôn Phương Độ, xã Bình Dương, huyện Gia Bình (Bắc Ninh), đã dũng cảm ra khu đồng chiêm trũng hoang hoá, toàn cây dại và cỏ lác làm trang trại thuỷ sản.

 

img_5659.JPG
Một góc ẩm thực của nhà hàng

 

Mười năm sau, năm 2017, khi thu nhập từ các ao cá đã ổn định, ông  nảy sinh ý tưởng làm hồ câu, chế biến các món ăn đặc sản của đồng quê phục vụ du khách, không ngờ đã trúng đậm.

Hiện, ông Toàn có 7 ha ao cá các loại, bao gồm: 1 ao cá giống 7 mẫu; ao cá thịt 7 mẫu; cá phục vụ hồ câu 5 mẫu và 2 hồ câu/2 mẫu, thả các loại cá lăng, trắm đen, trôi, chép…

Được biết, mỗi hồ câu rộng 1 mẫu, có 2- 3 chòi câu, khách câu nhiều nhất 20 – 30 kg cá/ngày; giá 1 kg cá lăng, trắm đen 150.000 đồng; trôi, chép 100.000 đồng, khách câu phải trả tiền cá, không phải trả tiền câu. Bình quân 1 ngày có 5 – 10 người câu; hàng tháng, nhà hàng thả xuống hồ câu 1 tấn cá các loại.

Đặc biệt, ngoài hồ câu, ông Toàn còn có 2 nhà hàng ẩm thực; trong đó: 1 nhà hàng chuyên phục vụ ăn sáng và bia hơi, 1 nhà hàng ẩm thực trâu tươi 40 món.

Đó là những món độc đáo như: trâu quấn cải đắng, trâu chấm xì dầu, mù tạt, trâu rang muối, trâu nhúng mẻ, trâu tái chanh… bình quân 120.000 đồng/đĩa; đặc biệt, trâu nướng cũng là món hấp dẫn: 150.000 đồng/đĩa.

Ngoài ra, nhà hàng còn có món xôi trâu, đây là món khách câu rất ưa thích, và dùng nhiều nhất, giá 100.000 đồng/đĩa, khách có thể vừa ăn, vừa câu, lại no bụng; bình quân 1 ngày nhà hàng bán 20 – 30 đĩa xôi trâu.  

 

img_56601.JPG
 Câu cá và thưởng thức các món ăn của nhà hàng

 

“Tôi thường đến câu ở đây, vì không khí thoáng đãng, lại sẵn có nhà hàng phục vụ ăn uống. Thức ăn ở đây ngon, phong phú, giá cả vừa phải. Ví như, cá lăng ở chợ 130.000 đồng, ở hồ câu 150.000 đồng/kg”, một khách câu chia sẻ.

“Bình quân cửa hàng ăn sáng thu nhập 2- 3 triệu đồng/ngày, nếu là mùa đông; mùa hè: 7 – 8 triệu đồng/ngày, do tiêu thụ nhiều bia hơi; đông nhất vẫn là khách mùa hè. Có 2 đầu bếp, bếp chính được trả lương 15 triệu đồng/tháng; bếp phụ 7 triệu đồng/tháng; nhân công giúp việc 4 người, bình quân 5 triệu đồng/người/tháng”, ông Toàn cho biết.

 

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top