Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 | 15:3

Hỗ trợ 19 tỷ đồng xây dựng Công viên Hòa Bình Mỹ Lai

Dự án Công viên tưởng niệm Hòa Bình Mỹ Lai triển khai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi là Dự án lớn, với tầm nhìn trở thành một trong những công viên hòa bình trên thế giới.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quỹ Hòa bình Mỹ Lai về việc tài trợ an sinh xã hội tại tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền khoảng 19 tỷ đồng để xây dựng một số hạng mục công trình thuộc dự án Công viên Hòa bình Mỹ Lai.
 
Phối cảnh Dự án Công viên Hòa bình Mỹ Lai
Phối cảnh Dự án Công viên Hòa bình Mỹ Lai

 

​Thay mặt nhân dân và chính quyền địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã quan tâm, tài trợ một phần kinh phí xây dựng Công viên Hòa bình Mỹ Lai.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Quỹ Hòa bình Mỹ Lai liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam để xác lập hồ sơ tài trợ và tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ theo yêu cầu của Ngân hàng.
 
UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết hỗ trợ tối đa các thủ tục có liên quan để Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Quỹ Hòa bình Mỹ Lai xác lập hồ sơ tài trợ theo quy định.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ tối đa các thủ tục có liên quan, tạo điều kiện để Quỹ Hòa bình Mỹ Lai tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ này.
 
Theo quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, dự án có quy mô khoảng 41ha, trong đó phạm vi quy hoạch xây công viên khoảng 25,8ha trên địa bàn thuộc xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 348 tỷ đồng do Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đầu tư, từ nguồn tài trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ lập quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; hỗ trợ san lấp mặt bằng, cung cấp nguồn nguyên liệu như đá, cát… Dự kiến công viên sẽ hoàn thành trong vòng 3 - 5 năm.
 
Công viên được xây dựng để tưởng nhớ 504 nạn nhân là thường dân vô tội, phần lớn là phụ nữ và trẻ em bị thảm sát vào ngày 16/3/1968 tại Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh (nay là xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi)  do các đơn vị Lục quân Hoa Kỳ đã gây ra.
 
Dự án Công viên tưởng niệm Hòa Bình Mỹ Lai do Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai triển khai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi là Dự án lớn, với tầm nhìn trở thành một trong những công viên hòa bình trên thế giới, biểu tượng về khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top