Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 | 15:14

Hỗ trợ huyện đảo Lý Sơn xây trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Ngãi vừa tài trợ 5 tỷ đồng cho huyện đảo Lý Sơn xây trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Ngày 25/6, UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí 05 tỷ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Quảng Ngãi tài trợ phục vụ việc xây dựng các hạng mục quan trọng để Trường mầm non Lý Sơn (xã An Vĩnh) đạt chuẩn quốc gia.
 
Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi tài trợ 05 tỷ đồng cho huyện đảo Lý Sơn xây trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi tài trợ 5 tỷ đồng cho huyện đảo Lý Sơn xây trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 

Ngoài số tiền tiếp nhận từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn sẽ đối ứng hơn 01 tỷ đồng cho việc xây dựng hạng mục khu hành chính quản trị, khu ăn uống cho học sinh.
 
Việc xây dựng tuân thủ yếu tố tạo không gian phong phú, theo kiểu kiến trúc hiện đại, khai thác tối đa cảnh quan thiên nhiên, cây xanh và yếu tố đặc trưng của khu vực nhằm tạo nên một tổng thể tiện nghi, thẩm mỹ.
 
Công trình dự kiến khởi công trong tháng 6/2018 và hoàn thành vào tháng 12/2018, trên diện tích đất hơn 4.500m2, quy mô 2 tầng.
 
Đây là điều kiện để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, giúp ngành giáo dục ngày càng phát triển và ổn định hơn, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia; và cũng giúp cho huyện Lý Sơn đạt được tiêu chí giáo dục trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Trường mầm non Lý Sơn (cũ) được xây dựng từ những năm 2007 với quy mô 8 phòng học, phục vụ cho khoảng 260 trẻ, mỗi năm tăng thêm 30 trẻ. Hiện tại, trường chỉ đáp ứng được việc học tập chứ chưa đáp ứng được nhu cầu điều hành của trường, chế độ ăn uống của các cháu… nên việc đầu tư xây dựng công trình là điều cần thiết và cấp bách.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top