Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018 | 13:18

Hòa Hiệp Trung phấn đấu trở thành phường trước năm 2020

Thị trấn Hòa Hiệp Trung là một trong hai thị trấn của huyện Đông Hòa (Phú Yên) đang trên đà phát triển về kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư, hoàn thiện để trở thành phường trước năm 2020.

2.JPG
Một góc của thị trấn Hòa Hiệp Trung.

 

Xứng tầm đô thị mới

Trong tác phẩm nổi tiếng “Làng Cát”, cố nhà văn Tô Phương đã phản ánh trực diện cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân xã Hòa Hiệp trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Hòa Hiệp lúc ấy phía Bắc là sân bay Đông Tác cực lớn của Mỹ, phía Nam là dãy núi Đèo Cả gắn liền với cảng biển quân sự Vũng Rô. Hòa Hiệp như phơi mình trên dải cát ven biển từ sân bay đến chân Đèo Cả.

Cuộc chiến qua đi, “Làng Cát” trở thành rừng cây chắn gió cát, bảo vệ cuộc sống an bình cho người dân Hòa Hiệp. Trong công cuộc xây dựng quê hương, Hòa Hiệp không ngừng phát triển và mở rộng, được tách thành ba xã: Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Trung và Hòa Hiệp Bắc.

Nằm ở vị trí trung tâm, Hòa Hiệp Trung có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhanh chóng trở thành thị trấn (TT) của huyện Đông Hòa. Bí thư Đảng ủy TT Hòa Hiệp Trung - Nguyễn Thành Thân tự hào nhấn mạnh, tư tưởng xuyên suốt của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước là phải lấy dân làm gốc. Đảng bộ và chính quyền TT Hòa Hiệp Trung đã vận dụng linh hoạt tư tưởng chỉ đạo này vào công cuộc đổi mới quê hương.

TT Hòa Hiệp Trung đã từng bước hình thành những đường nét của đô thị mới. Những khu phố mới thay cho những tên cũ của làng quê nghèo, làng biển nghèo của  “Làng Cát” nóng bỏng năm xưa. Hiện, đây là khu phố cả hai lĩnh vực: Nghề nông nằm dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam và tuyến đường lộ 22 (QL29) là các khu phố Phú Hiệp 1, Phú Hiệp 2, Phú Hiệp 3 và Phú Hòa; Nghề biển nằm dọc dãi cát bờ biển, có các khu phố Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, Phú Hiệp và Phú Thọ 3.

Theo đó, 26.000 dân của TT Hòa Hiệp Trung đã đầu tư phát triển sản xuất cả hai lĩnh vực nông nghiệp và nghề biển. Riêng năm 2017, tổng diện tích cấy lúa đạt 783ha, năng suất bình quân 68,9 tạ/ha, đạt 5.395/5.324 tấn, vượt 1,3% chỉ tiêu; chăn nuôi đạt 1.443/1.390 con, vượt 3,8%. Tổng sản lượng đánh bắt đạt 5.905/5.602 tấn, vượt 16,7%; nuôi tôm thịt 40ha, sản lượng 250/112 tấn, vượt 105%.

3.JPG
Trung tâm khởi nghiệp thanh niên huyện Đông Hòa do DN Ngọc Tùng đầu tư xâng dựng.

Những con số này là cả một bước đột phá cho sự phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và đóng góp cho việc thu, chi ngân sách, thực hiện nghĩa vụ thuế, trong quá trình phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tiền đề trở thành phường

Chủ tịch UBND TT Hòa Hiệp Trung - Nguyễn Bửu chia sẻ: Thành quả đạt được thời gian qua là tiền đề để TT phấn đấu, hoàn thiện các tiêu chí lên phường. Thị trấn đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và có nhiều tiêu chí vượt. Phấn đấu trở thành phường, Hòa Hiệp Trung càng ra sức giữ, ra sức đầu tư để hoàn thiện bền vững các tiêu chí ấy theo hướng đô thị hóa ngày càng cao. Đặc biệt, chú ý gìn giữ và phát huy môi trường “xanh - sạch - đẹp”, phát triển mật độ cây xanh trên các tuyến đường chính. Điều này, rất phù hợp với quy hoạch phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên và đưa TT Hòa Hiệp Trung trở thành trung tâm điểm nhấn cho cả vùng.

Hiện nay, con đường chiến lược ven biển từ cầu Hùng Vương (TP.Tuy Hòa) đến cảng biển Vũng Rô đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến với vùng đất hứa này. Trước mắt, hai bên của đoạn đường qua thị trấn Hòa Hiệp Trung, nhiều hộ gia đình kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, nước giải khát..., phục vụ nhu cầu du khách tham quan, du lịch.

Với hướng phát triển không gian đô thị, TT Hòa Hiệp Trung sẽ trở thành phường cùng lúc với huyện Đông Hòa trở thành thị xã trước năm 2020. Và Hòa Hiệp Trung rất cần sự hợp tác của các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng, để xứng tầm trung tâm đô thị vùng trọng điểm khu kinh tế Nam Phú Yên.

 

Ông Nguyễn Bửu cho biết: Sự phấn đấu trở thành phường của thị trấn Hòa Hiệp Trung có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng dân cư, của các doanh nghiệp, đơn vị đứng trên địa bàn. Đặc biệt là Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Ngọc Tùng đã có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần làm cho bộ mặt xã hội Hòa Hiệp Trung ngày càng đô thị, văn minh theo hướng hiện đại.

1.JPG

Với Ngọc Tùng, lĩnh vực kinh doanh thế mạnh vẫn là thức ăn, thuốc thủy sản; vận tải hàng hóa, nước suối đóng chai, đặc biệt là xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ngọc Tùng đang đầu tư xây dựng công trình khởi nghiệp thanh niên huyện Đông Hòa ngay tại trung tâm TT Hòa Hiệp Trung.

Ngọc Tùng còn có khu liên hợp văn hóa - thể thao gồm: Sân bóng đá, hồ bơi, sân tennis, nhà thi đấu đa năng, khu sinh hoạt thanh thiếu nhi, trung tâm hội nghị.

Tất cả đều nhằm mục tiêu góp phần đưa TT Hòa Hiệp Trung trở thành phường trước năm 2020.

 

 

 

 

 


 

Phi Công
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top