Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019 | 13:57

Hoa kiểng Tết vào mùa

Những ngày này, nhà vườn Chợ Lách (Bến Tre) đang tích cực chăm sóc hoa kiểng ở công đoạn cuối để có những chậu hoa, chậu kiểng phục vụ bà con chơi Tết.

 

1.jpg
Chăm sóc hoa kiểng chuẩn bị bán Tết. Ảnh: T. Đồng

 

Nhiều phân khúc chủng loại

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và PTNT Chợ Lách, sản phẩm hoa kiểng năm nay có sự ổn định và đa dạng về mẫu mã, nhiều phân khúc về giá cả, đảm bảo phục vụ thị trường từ bình dân đến cao cấp. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng truyền thống, nhiều nhất là hoa treo và hoa nở, khoảng 4,5 triệu sản phẩm. Các chủng loại như mai vàng, tắc kiểng (miền Bắc gọi là quất cảnh), bông giấy ổn định từ 900 ngàn đến 1,5 triệu sản phẩm mỗi loại; còn lại là các chủng loại kiểng thú, kiểng xanh, kiểng bon sai, kiểng cây ăn trái.

Tại làng nghề hoa kiểng Phú Hội, Vĩnh Phú, Vĩnh Hiệp và Vĩnh Chính (xã Vĩnh Thành) - nơi sản xuất mai vàng và tắc kiểng lớn nhất Chợ Lách, người dân đang tất bật chăm sóc các sản phẩm phục vụ Tết. Năm 2018, ở khu vực này có hơn 500 hộ sản xuất mai vàng và gần 400 hộ sản xuất kiểng tắc. Đối với mai vàng, người dân đã hoàn chỉnh việc uốn sửa hình dáng, dưỡng nụ hoa, tưới nước và lảy lá.

Ông Trương Văn Bình, Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp mai vàng ấp Phú Hội, cho biết, từ đầu tháng 12/2018, các tổ viên đã bán cho thương lái trong và ngoài tỉnh khoảng 60% sản phẩm mai vàng các loại trong tổng số trên 21.300 sản phẩm.

Các mẫu tắc kiểng ở đây đang trong giai đoạn chăm sóc trái, các mẫu tắc kiểng tạo hình thú đang chuẩn bị kết, tắc bụi thì chuẩn bị tỉa tán. Có một số nhà vườn bán sản phẩm cho thương lái và nhận chăm sóc đến cận Tết Nguyên đán.

Hoa giấy năm nay cũng dự kiến ra thị trường hơn 900 ngàn sản phẩm các loại với 3 chủng loại chủ yếu là kiểng mini có độ cao 6 tấc, loại trung có độ cao từ 6 tấc - 1,2m và loại lớn có chiều cao từ 1,2m trở lên. Giá dao động 80 - 300 ngàn đồng.

Hoa treo, kiểng lá, kiểng treo luôn là mặt hàng có thị trường ổn định khi hầu như tiêu thụ quanh năm. Để phục vụ thị trường Tết, nhà vườn thực hiện phương án đa dạng về kích cỡ, màu sắc để đáp ứng nhu cầu của khách. Ghi nhận tại cơ sở sản xuất hoa treo Thắm Trực ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, được biết, cơ sở đã chuẩn bị gần 10 ngàn sản phẩm hoa treo các loại như dạ yến thảo, dừa cạn, cúc nhật để phục vụ Tết. Các sản phẩm hoa treo như dạ yến thảo và cúc nhật được trồng có từ 3 - 5 màu khác nhau trong một chậu. Ngoài ra, các chậu hoa treo cũng có nhiều kích cỡ từ 1 - 2 tấc để đáp ứng nhiều nhu cầu trang trí khác nhau nhà ở, nơi làm việc, cửa hàng, hoặc khuôn viên công cộng.

Sản phẩm kiểng thú, kiểng hình từ cây xanh, cây si, cây tắc, bông trang, linh sam, bùm sụm cũng được sản xuất với nhiều kích cỡ. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Phúc, cơ sở hoa kiểng Chín Phúc ở xã Vĩnh Thành, cho biết: “Năm nay, tôi chế tác 200 cặp kiểng thú hình rồng, hình lân và linh vật năm Kỷ Hợi từ linh sam, bông trang và bùm sụm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, tôi sản xuất 8 kích cỡ kiểng thú và kiểng hình có chiều cao 0,4 - 2m với giá 400 ngàn - 6 triệu đồng/sản phẩm”.

Hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ         

Ông Hồ Thanh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Lách, cho biết, năm nay, tại các thị trường hoa kiểng Tết truyền thống như ở TP. Bến Tre, các điểm chợ hoa xuân tại TP. Hồ Chí Minh như quận 2, quận 4, quận 8, chợ Bình Điền đã hoàn tất việc đăng ký lô để bà con bán trong dịp Tết, ổn định như mọi năm. Bên cạnh đó, ngành chức năng huyện đã chủ động liên hệ với thị trường ở Biên Hòa (Đồng Nai) để đăng ký mua lô cho bà con. “Nhà vườn mình đã từng ra bán hoa kiểng ở Biên Hòa nhưng trước đây không đăng ký được lô với chính quyền mà thường phải mua lại qua trung gian nên có phần thiệt thòi. Năm nay, ngành chức năng huyện chủ động liên hệ, hỗ trợ bà con mua lô, giúp bà con an tâm buôn bán”, ông Sơn nói.

Năm nay các loại hoa nở có xu hướng giảm hơn so với kiểng lá, kiểng treo mini do bà con có sự chuyển đổi chủng loại sản xuất. Lý do là vì người dân mấy năm trước làm hoa nở không hiệu quả nên đổi sang chủng loại khác.

Hoa kiểng, cây giống từ lâu đã là thương hiệu của Chợ Lách. Để giữ vững thương hiệu cũng như để ít bị ảnh hưởng, thiệt hại từ yếu tố thời tiết bất thường, người dân Chợ Lách đã chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất bài bản, tập trung hơn. Hiện tại, trước tình hình thời tiết cuối năm có những cơn mưa và kỳ hạn mặn đang bắt đầu, ngành chức năng khuyến cáo nhà vườn không được chủ quan, cần dự trữ nước ngọt để tưới; đồng thời, kê cao giàn hoa, làm thoáng gốc, chăm sóc kỹ cây hoa, kiểng, kỳ vọng một vụ mùa hoa kiểng Tết bội thu, chất lượng.

 

 

Cao Khiết - Thanh Đồng
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top