Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2016 | 10:21

Hoa Tết Đà Lạt lo dội hàng

Mới bắt đầu mùa hoa Tết Nguyên đán 2017 nhưng các nhà vườn Đà Lạt lúc nào cũng lo đầu ra không ổn định

Có mặt tại làng hoa Thái Phiên (phường 12, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) những ngày cuối tháng 11, có thể thấy các nhà vườn đang tất bật xuống giống những loại hoa Tết. Ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường, cho biết diện tích trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2017 ở Thái Phiên vào khoảng 100 ha, tăng hơn 10 ha so với năm trước. Trong đó, hoa cúc chiếm 70 ha, còn lại là các loại hoa khác như lily, cẩm chướng, đồng tiền, cát tường... Một số nông dân trồng hoa công nghệ cao cũng đã chuẩn bị đủ nguồn giống và gieo trồng đúng thời vụ các loại hoa phục vụ Tết như kim cương, đại đóa, vàng mơ... “Thời tiết năm nay diễn biến bất thường sẽ tác động lớn đến giá hoa Tết. Vì thế, các nhà vườn đều hết sức thận trọng để bảo đảm lượng cung cho thị trường Tết” - ông Dinh dự báo.

Nhà vườn ở thủ phủ hoa Đà Lạt sẵn sàng xuống giống cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2017

Nhà vườn ở thủ phủ hoa Đà Lạt sẵn sàng xuống giống cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2017.

Điểm mới của ngành hoa năm nay, theo ông Nguyễn Đình Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt - là có nhiều giống địa lan và lan hồ điệp do các doanh nghiệp nhập từ châu Âu, Nhật… về trồng. Các loại hoa này dự báo sẽ hút hàng vì khách hàng có xu hướng chuyển sang mua hoa chậu do thời gian chưng có thể kéo dài 1-2 tháng. Một số công ty lớn đều đã có đơn đặt hàng từ các nơi như TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội.

Đại diện Công ty Sinh học rừng hoa Đà Lạt cho hay để đáp ứng nhu cầu đa dạng, mới lạ và đẹp theo thị hiếu của khách hàng trong dịp Tết năm nay, công ty đã trồng 250.000 chậu hoa giống ngoại nhập như lily Casiny, Musat, Berbini… Nổi bật là hoa Green Whisky màu xanh lá mạ, cúc Calimero màu trắng xanh, hoa tulip nhiều màu nhằm đáp ứng cho thị trường ngày càng chuộng hoa chậu sang trọng, gọn đẹp và chưng được lâu hơn. Nhiều nhà vườn Đà Lạt cũng tập trung trồng hoa đa sắc trong chậu nhỏ, như cẩm tú cầu xanh, lily nhiều màu có viền trắng chấm bi, thu hải đường đa sắc. Các loài hoa mới có giá vừa phải, trung bình 50.000-150.000 đồng/chậu nên rất dễ bán.

Theo Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, vụ hoa Tết năm nay, Đà Lạt có gần 1.000 ha hoa các loại cung cấp ra thị trường. Trong đó, nhiều nhất là hoa cúc với hơn 500 ha hoa cắt cành. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, nhiều loại cúc cắt cành như kim cương, tua xanh, saphia… (là loại bông to, cành dài) được các nhà vườn chủ động ươm trồng thêm. Tuy nhiên, nông dân trồng hoa ở Đà Lạt vẫn sợ nguồn cung sẽ vượt cầu. Ngoài ra, tâm lý sợ “dội hàng” từ bài học đau lòng như vụ hoa Tết năm ngoái nên đa số nông dân đều giảm diện tích.

 

Hoa, trái “độc” dễ bán

Ngoài các loại hoa truyền thống, dịp Tết Nguyên đán 2017, người tiêu dùng sẽ tiếp cận những loại quả kiểng bonsai độc đáo như dưa lưới (giống Pháp - Nhật Bản) được trồng khảo nghiệm tại Công ty Sinh học sạch Biofresh (khu vực hồ Than Thở, TP Đà Lạt) và dưa tí hon Nam Mỹ Pepino. Tuy nhiên, đây là những loại quả độc đáo thử nghiệm nên nông dân chỉ canh tác với diện tích rất khiêm tốn để thăm dò thị trường.

Anh Nguyễn Định (ngụ phường 8, TP Đà Lạt) trồng thử nghiệm thành công giống dưa tí hon Nam Mỹ Pepino cho biết: “Hiện vườn dưa này cho năng suất còn thấp nên sản lượng bán ra thị trường không nhiều, chủ yếu mang tính thử nghiệm. Dịp Tết Nguyên đán 2017, gia đình sẽ cho ra mắt khoảng 500 chậu dưa kiểng độc, lạ này chào thị trường”.

Ngoài ra, dịp Tết 2017 còn thêm một mặt hàng nông sản mới là dưa lưới với 2 giống Pháp, Nhật lần đầu tiên có mặt tại Lâm Đồng nhưng sản lượng còn khiêm tốn, không đủ để bán đại trà.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top