Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 2018 | 10:7

Hoài niệm Hà Nội phố

Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hoài niệm Hà Nội phố” sẽ diễn ra trong các ngày từ 5-7/10 và từ 12-14/10 tại khu vực phố đi bộ quanh Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

 
Quảng trường Chavassieux (nay là vườn hoa Diên Hồng) và Phủ Thống sứ Bắc Kỳ (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)



Theo đó, triển lãm giới thiệu tới công chúng 50 hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật… phản ánh đời sống sinh hoạt, văn hoá của người Hà Nội (từ đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20) do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I lưu trữ.

Những tài liệu này tập trung vào ba chủ đề: “Từ nhượng địa Pháp đến khu phố Tây,” “Phố cổ Hà Nội,” “Thành cổ Hà Nội và vùng phụ cận”.
 
Triển lãm được tổ chức nhằm góp phần giúp công chúng tìm hiểu lịch sử, nhìn lại hình ảnh Hà Nội xưa với những khu phố, con đường, di tích lịch sử, văn hoá cùng nhiều công trình mang đậm dấu ấn Pháp.

Đại diện ban tổ chức cho biết, năm 1873, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất. Đồn Thuỷ (khu đất nằm bên bờ sông Hồng, phía Đông Nam nội thành Hà Nội) là khu nhượng địa đầu tiên triều đình nhà Nguyễn cắt nhượng cho thực dân Pháp, có diện tích ban đầu hơn 18ha.

Tại đây, Pháp cho xây dựng toà lãnh sự cùng nhiều công trình quân sự, dân sự nhằm mục đích bình định toàn Bắc Kỳ và chuẩn bị cho sự ra đời thành phố nhượng địa Hà Nội vào năm 1888.

Cũng trong khoảng thời gian này, người Pháp từng bước tiến hành cải tạo không gian Hà Nội, xây dựng nhiều công sở, công trình công cộng, mở hàng loạt các tuyến phố mới (khu phố Tây) như: phố Paul Bert (nay là phố tuyến phố Tràng Tiền-Hàng Khay), phố Borgnis Desbordes (nay là phố Tràng Thi), đại lộ Gambetta (nay là phố Trần Hưng Đạo)…

Phu xe kéo ở Hà Nội xưa. (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I)
 
Bên cạnh đó, những tài liệu, hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm lần này cũng sẽ đưa tới cho công chúng cái nhìn toàn cảnh về những thay đổi theo thời gian của khu vực phố cổ Hà Nội, các di tích lịch sử, danh thắng trên đất kinh kỳ (Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Tây, Hồ Gươm…).

Triển lãm “Hoài niệm Hà Nội phố” là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018)./.
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top