Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 11 năm 2008 | 3:51

Hồi âm bài viết về vụ thu hồi đất của gia đình bà Khưu Thị Kim Hương: Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết dứt điểm

Liên quan đến khiếu kiện gay gắt, kéo dài của gia đình ông Trần Ngọc Phúc và bà Khưu Thị Kim Hương, ngụ tại 84/2, đường Lê Hồng Phong, khóm 4, phường 3, TP. Sóc Trăng về việc UBND tỉnh Sóc Trăng thu hồi đất của gia đình bà nhưng không đền bù theo quy định (Báo Kinh tế nông thôn đã có bài phản ánh), mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư -Thanh tra Chính phủ cũng chuyển đơn của gia đình bà Hương đến UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị xem xét, giải quyết nhưng đến nay, mọi quyền lợi của gia đình bà vẫn chưa được quan tâm, trong khi đó phần đất của bà đã được UBND tỉnh Sóc Trăng “chuyển” mục đích sử dụng từ chỗ ban đầu là thu hồi để xây dựng khu tái định cư, sau chuyển sang bán đấu giá và nay lại cấp cho các cơ quan trong và ngoài tỉnh xây dựng trụ sở mới. Do vậy, gia đình bà Hương tiếp tục gửi đơn khiếu kiện lên các cơ quan Trung ương.

Ngày 03/10/2008, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2072/TTCP-VP (do Phó chánh văn phòng Nguyễn Tiến Binh ký) gửi UBND tỉnh Sóc Trăng với nội dung: “Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Phúc theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến Thanh tra Chính phủ”.

Xuân Huỳnh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top